Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố giữ quan hệ chặt chẽ với Mỹ

© Sputnik / Pavel Lvov  / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Trung Quốc và Hoa Kỳ duy trì liên lạc chặt chẽ ở tất cả các cấp và thông qua nhiều kênh khác nhau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba trong bối cảnh Pelosi dự kiến sẽ đến hòn đảo vào tối thứ Ba.
"Trung Quốc và Hoa Kỳ liên lạc chặt chẽ ở tất cả các cấp, Bắc Kinh và Washington giữ liên lạc qua nhiều kênh khác nhau", - nhà ngoại giao nói.
Hua Chunying nhấn mạnh Trung Quốc đã nhiều lần nói rõ với Mỹ rằng họ phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi.
 Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Quân đội Trung Quốc có thể bắn đạn phía trước máy bay của bà Pelosi
Bà nói thêm:
“Chúng tôi hy vọng các quan chức Mỹ hiểu được tầm quan trọng và độ nhạy cảm của vấn đề này, cũng như những rủi ro liên quan".
Trước đó, Trung Quốc lên tiếng đe dọa sẽ có hành động quyết đoán nếu Pelosi đến thăm Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết, nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi không hủy chuyến thăm, quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn.
Sau đó, nhóm tấn công của tàu sân bay hạt nhân Mỹ Ronald Reagan, trang bị 90 máy bay và trực thăng, tiến vào Biển Đông, và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài hai ngày ngoài khơi tỉnh Quảng Đông ở phía tây eo biển Qiongzhou.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала