Chuyên gia: Trung Quốc có thể phong tỏa toàn bộ Đài Loan

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng 21A (DF-21A) của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng 21A (DF-21A) của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dưới dạng tập trận quy mô lớn, công bố diễn ra từ ngày 4-7 tháng 8 ở vùng biển xung quanh Đài Loan, Bắc Kinh có thể tiến hành vòng phong toả toàn bộ trên biển và trên không đối với hòn đảo. Đó là ý kiến do chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nêu ra với Sputnik hôm thứ Ba.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng một số chính trị gia Hoa Kỳ theo đuổi lợi ích riêng của họ đang "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hứa sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết để đáp trả chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan. Sau khi máy bay của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hạ cánh xuống Đài Loan, Tân Hoa xã công bố về cuộc tập trận quy mô lớn tại 6 khu vực xung quanh hòn đảo này từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8.

"Bước đi tiếp theo, rất có thể, sẽ là phong tỏa hoàn toàn vùng biển và trên không đối với Đài Loan. Trung Quốc có tiềm lực quân sự được chuẩn bị đầy đủ cho động thái này. Họ có thể, dưới chiêu bài tập trận, đóng cửa toàn bộ không gian vùng biển xung quanh Đài Loan trong suốt thời gian tập trận mà không tàu thuyền nào, thậm chí là tàu dân sự, có thể vào các cảng của hòn đảo", - chuyên gia Leonkov dự đoán.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Pelosi gọi chuyến thăm của bà là sự ủng hộ Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc «gây hấn»
Theo ông, Trung Quốc hiện có lực lượng và phương tiện trong đó có cả hàng không mẫu hạm để phong tỏa trên không với đảo Đài Loan.
"Họ có thể thiết lập vùng cấm bay quanh hòn đảo. Bắc Kinh sẽ nhấn vào chuyện Washington đã có những bước đi không thân thiện và buộc Trung Quốc phải thực hiện động thái như vậy", - chuyên gia Nga nhấn mạnh.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan

Tối thứ Ba, bà Pelosi đã đến sân bay Tùng Sơn của Đài Bắc, đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ kể từ năm 1997. Với cảnh báo của Chủ tịch Trung Quốc rằng "chơi với lửa có nguy cơ bị thiêu rụi", chính quyền Hoa Kỳ cam kết tôn trọng chính sách "một nước Trung Quốc", nhưng giữ khoảng cách với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện, tuyên bố rằng nữ chính khách cấp cao tự quyết định về chuyến công cán này.
CHND Trung Hoa coi đảo Đài Loan là một tỉnh của nước mình và luôn phản đối mọi cuộc tiếp xúc giữa đại diện Đài Bắc với các quan chức đương nhiệm, đặc biệt là các quan chức cấp cao hoặc các nhà quân sự từ các nước mà Bắc Kinh có quan hệ ngoại giao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала