Tòa án Trung Quốc yêu cầu "người thứ ba" trả 560.000 USD cho vợ của nhân tình

© Fotolia / Andrey BurmakinTòa án
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án ở Trung Quốc đã yêu cầu một người phụ nữ trả 560.000 USD cho vợ của nhân tình cô ta, Oddity Central viết.
Theo truyền thông địa phương, người vợ bị chồng lừa dối đã kiện nhân tình của anh ta, cho rằng cô ta phá hủy cuộc hôn nhân của họ và nhận những món quà đắt tiền mà chị không được hưởng. Người vợ tình cờ phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình khi nhận thấy anh thường xuyên gửi tiền cho một tài khoản lạ.
Người Trung Quốc thừa nhận rằng anh ta có một đứa con trai 10 tuổi với cô nhân tình, và anh ta đã mua hai căn hộ và một chiếc xe hơi, dành tất cả những điều này cho niềm đam mê mới. Người phụ nữ khai rằng cô không biết người tình của mình đã có gia đình, và tất cả số tiền cô nhận được đều là tiền cấp dưỡng nuôi con.
Cặp đôi trẻ với điện thoại di động - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Chuyên gia tâm lý cảnh báo các cặp tình nhân về tác hại của việc theo dõi mạng xã hội của người khác

Các chi tiết cụ thể của luật pháp Trung Quốc

Tuy nhiên, ở Trung Quốc có luật theo đó một trong các bên trong hôn nhân không được sử dụng tài sản chung mà không được sự đồng ý của bên kia, vì vậy tòa án yêu cầu cô bồ phải trả lại một phần số tiền đã tiêu.
Trước đó, một phụ nữ Mỹ đã bắn chết nhân tình của chồng và thay đổi ngoại hình để tránh bị trừng phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала