- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Hệ thống phòng không bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraina

© Sputnik / Kirill Norton / Chuyển đến kho ảnhChiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các hệ thống phòng không của Nga trong ngày qua đã bắn hạ 5 máy bay không người lái và hai tên lửa Tochka-U của Ukraina qua, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraina trong ngày qua tại các khu vực định cư Dibrov của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Balakliya, Kapitolovka và Dmitrovka của vùng Kharkov”, - báo cáo cho biết.

Ngoài ra, phòng không Nga đã đánh chặn hai tên lửa Tochka-U ở vùng Kherson.

Vũ khí và đạn dược nước ngoài chuyển cho Ukraina từ Ba Lan bị phá hủy

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công của quân đội Nga bằng tên lửa tầm xa chính xác cao từ trên không đã phá hủy một căn cứ ở khu vực Lvov, nơi cất giữ vũ khí và đạn dược do nước ngoài sản xuất được chuyển từ Ba Lan tới Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư.
Máy bay của Lực lượng Không quân-Vũ trụ LB Nga tại Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng Nga tiêu diệt 250 lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Nikolaev
Bộ quân sự cho biết trong một báo cáo: "Các tên lửa tầm xa được phóng từ đường không có độ chính xác cao gần làng Radekhiv, vùng Lvov, đã phá hủy một kho chứa vũ khí và đạn dược do nước ngoài sản xuất mà chế độ Kiev nhận từ ​​Ba Lan".

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала