Ninh Thuận: Sự thật nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở vườn Quốc gia Núi Chúa

© Ảnh : Ngô Như QuỳnhNhóm nữ du khách đang tắm biển ở Vịnh Vĩnh Hy, thấy người dân địa phương nhặt rác nên họ rủ nhau đi nhặt rác cùng người dân
Nhóm nữ du khách đang tắm biển ở Vịnh Vĩnh Hy, thấy người dân địa phương nhặt rác nên họ rủ nhau đi nhặt rác cùng người dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Đăng ký
Cộng đồng mạng đang xôn xao tranh luận về hành động, thông tin và hình ảnh của nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở bãi tắm, ven biển quanh khu vực vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận.
Theo đó, nhóm nữ du khách đang tắm biển ở Vịnh Vĩnh Hy, thấy người dân địa phương nhặt rác nên cũng rủ nhau cùng nhặt rác chung ở ven biển vườn quốc gia Núi Chúa. Tuy nhiên, họ không hiểu vì sao hành động của mình lại bị miêu tả là “phản cảm”.

Mặc bikini nhặt rác sao lại gọi là “phản cảm”?

Mạng xã hội Việt Nam đang thảo luận xung quanh chủ đề nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ven biển ở khu vực vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận.
Theo đó, tài khoản của một nữ du khách đăng tải thông tin, hình ảnh về việc nhặt rác, bảo vệ môi trường.

“Thử thách yêu biển hôm nay dành cho du khách đi Vĩnh Hy, đi một vòng các đảo lượm sạch rác và đồ nhựa xong mới được tắm biển”, - nữ du khách chia sẻ.

Tuy nhiên, những hình ảnh của nhóm nữ du khách gây chú ý chỉ vì họ nhặt rác khi đang mặc bikini. Đáng chú ý hơn, một lãnh đạo xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ với báo chí ban đầu cho biết, địa phương đang phối hợp truy tìm tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh nhóm phụ mặc bikini nhặt rác “phản cảm” tại khu vực thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, để yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh phản cảm này.
Ngoài ra cũng xuất hiện thông tin rằng, ban Quản lý vườn quốc gia Núi Chúa Ninh Thuận coi các hành vi của nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác là “phản cảm” và còn khẳng định phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải để xác minh, nhắc nhở nhóm du khách mặc bikini nhặt rác.
Phía đại diện vườn quốc gia Núi Chúa cũng cho hay, họ đã xác định chủ một khu Homestay ở Vịnh Vĩnh Hy đưa nhóm du khách đến khu vực đầm Đăng thuộc vườn quốc gia Núi Chúa. Nhóm này đã kết hợp tắm biển, tham quan, nhặt rác ở khu vực xung quanh.
Tuy nhiên, dư luận và cộng đồng mạng có quan điểm trái chiều về vấn đề này. Hầu hết đều ủng hộ hành động đẹp của nhóm du khách khi đã nhặt rác xung quanh bãi tắm, ven biển Vịnh Vĩnh Hy. Điều này cho thấy họ có ý thức bảo vệ môi trường và khuyến khích mọi người cũng nên hành động vì môi trường.
Đối với việc mặc bikini nhặt rác, cộng đồng mạng cho rằng, không ai cấm mặc bikini tắm biển thì không được nhặt rác, chưa kể, các nữ du khách không phải hở hang, khoe thân hay cố tình tạo scandal câu like.
Việc mặc áo tắm bikini ở bãi biển là hết sức bình thường và nhặt rác sau khi tắm biển là hành động xứng đáng được tuyên dương, cổ động.

“Không sai”

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã xem những hình ảnh của nhóm du khách này.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận khẳng định việc làm của nhóm nữ du khách hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật.
Đăng tải trên Facebook cá nhân, chị Ngô Như Quỳnh cho biết:
“Chúng tôi đang đi tắm biển thấy nhiều rác thải nhựa có hại môi trường thì cùng bảo nhau dọn sạch để giúp biển được sạch hơn. Đi tắm biển không mặc bikini chẳng lẽ áo dài khăn đóng hay quần jean áo thun? Hay đang mặc bikini thấy rác phải kiếm áo mặc vô cho kín bưng rồi mới được lụm?”.
Người mẫu tạo dáng trong hậu trường Tuần lễ thời trang Miami Swim Week ở bãi biển Miami, Florida - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Multimedia
Thời trang cởi mở trên bãi biển: Ngày bikini thế giới
Chia sẻ với Zing, chị Quỳnh cho biết bản thân và cả nhóm rất bức xúc với thông tin nhóm của mình bị nhắc nhở, yêu cầu gỡ hình ảnh vì phản cảm.

“Chúng tôi đi du lịch từ TP.HCM trong 3 ngày, từ 28/7 đến 30/7. Việc nhặt rác không phải hoạt động có tổ chức, tính toán mà hoàn toàn là ngẫu hứng. Hôm ấy, nhóm tôi đi tắm biển và có chủ homestay đi cùng. Anh chủ homestay thường kêu gọi du khách cùng người dân địa phương nhặt rác để bảo vệ môi trường trên đảo. Chúng tôi thấy ý nghĩa nên cùng làm”, - nữ du khách nhấn mạnh.

Chị Ngô Như Quỳnh chia sẻ, bản thân không hiểu lý do gì khiến hoạt động của mình và nhóm bạn bị lên án hay bị cho là phản cảm. Theo nữ du khách, việc mặc bikini đi biển là hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, xung quanh khu vực cũng không có biển báo cấm mặc bikini.

“Trong trường hợp phải gỡ hình ảnh, tôi cũng không nghĩ mình làm sai. Đơn giản, chúng tôi chỉ thất vọng với cách nhìn nhận của một số người về hành động này”, - chị Quỳnh bày tỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала