2 án tử hình vụ “thiếu gia” Tô Nhật Khanh bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu

© Ảnh : Bùi Như Trường Giang - TTXVNLong An: Xét xử vụ dùng súng quân dụng bắn chết người
Long An: Xét xử vụ dùng súng quân dụng bắn chết người - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Đăng ký
Tô Nhựt Khanh, thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng miền Tây, bị tuyên mức án tử hình do chủ mưu vụ nổ súng bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu.
Ngoài ra, một đàn em của Khanh là Trần Trung Thành cũng lãnh án tử hình do trực tiếp thực hiện vụ giết người.

Toà tuyên án

Tối 3/8, HĐXX TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Tô Nhựt Khanh (29 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Tuyên phạt bị cáo Trần Trung Thành mức án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Cũng về các tội danh trên, bị cáo Lê Thanh Phúc bị tuyên phạt tổng mức án 20 năm tù giam.
Tuyên phạt bị các bị cáo Phạm Huỳnh Phúc Thiện mức án 2 năm tù và Tô Phước Lộc mức án 1 năm 6 tháng tù về tội danh Che giấu tội phạm.
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Vũ mức án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Tổng hợp, Vũ phải chịu mức án 2 năm 3 tháng tù.
© Ảnh : Bùi Như Trường Giang - TTXVNLong An: Xét xử vụ dùng súng quân dụng bắn chết người
Long An: Xét xử vụ dùng súng quân dụng bắn chết người - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Long An: Xét xử vụ dùng súng quân dụng bắn chết người
Toà cũng tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại khoảng 1,1 tỷ đồng (đã khắc phục 570 triệu đồng). Riêng Khanh phải bồi thường cho bị hại Đào Quốc Thịnh (con trai ông Liêu) 248 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, mất thu nhập và tiền thẩm mỹ vết thương.
Trước đó, nói lời sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ ăn năn hối hận, thừa nhận hành vi sai trái của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt.
"Bị cáo không cố ý gây thương tích nặng và tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Mong HĐXX xem xét, cho bị cáo có cơ hội trở về với gia đình, vợ con và bù đắp phần nào cho gia đình bị hại", Khanh trình bày tại toà.

Công tử miền Tây chủ mưu vụ sát hại

Tô Nhựt Khanh là con trai một gia đình giàu có nổi tiếng ở Tiền Giang. Khanh thu nhận nhiều tay giang hồ vào công ty gia đình mình làm việc, chủ yếu để phô trương thanh thế.
Trong quá trình làm ăn, nhóm của Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông Đào Quốc Liêu và Đào Quốc Thịnh (con ông Liêu). Do nhiều lần bị nhóm ông Liêu bắn và chém gây thương tích nên Khanh quyết tâm trả thù.
Trong thời gian từ3/2019 đến tháng 2/2020, Khanh đã đặt mua 4 khẩu súng hoa cải, 2 khẩu súng dạng Rulo, 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ như: khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay... cất giữ tại nhà và bãi xe của gia đình Khanh để phòng thân.
Khoảng 17h30 ngày 30/4/2020, Thiện lấy xe máy chở Khanh mang súng hoa cải tự chế đi bắn Đào Quốc Thịnh gây thương tích 25%.
Đến ngày 24/6/2020, Nguyễn Văn Công Minh Quốc, một đàn em của Khanh, bị nhóm ông Liêu chém thương tích 52%. Biết tin, Khanh đưa súng cho Trần Trung Thành đi tìm bắn Liêu.
Trưa 25/7/2020, thấy Liêu chạy ngang nhà mình trên quốc lộ 1, Khanh liền báo tin cho đàn em. Thành chở Phúc bằng xe máy đuổi theo về hướng tỉnh Long An. Vừa qua cầu Tân Hương (khoảng 300 m trước khi sang địa phận tỉnh Long An), Thành bảo Phúc chạy xe máy áp sát xe ông Liêu rồi rút súng bắn vào bụng ông này. Nạn nhân sau đó không qua khỏi.
Sau khi gây án, Phúc và Thành tăng ga tẩu thoát về hướng TP.HCM. Trên đường chạy trốn, Thành và Phúc ném bỏ tang vật. Sau vụ việc, Thiện, Lộc và Vũ biết việc Khanh, Thành và Phúc bắn chết ông Liêu nhưng không tố giác.
Một đường phố ở Kuala Lumpur - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Malaysia bãi bỏ án tử hình bắt buộc
Sau khi bắn chết ông Liêu, Tô Nhựt Khanh còn hướng dẫn đàn em khai báo gian dối là giết người xuất phát từ va chạm giao thông và yêu cầu không khai ra chân tướng vụ việc là do Khanh chỉ đạo. Sau khi lên kịch bản lời khai, Khanh hướng dẫn các đối tượng ra đầu thú.
Tuy nhiên, qua đấu tranh, Công an tỉnh Long An đã buộc các đối tượng đã thừa nhận hành vi. Tại phiên toà, các bị cáo đều đồng ý với nội dung buộc tội của cáo trạng.
Theo hội đồng xét xử, các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu, không tố giác tội phạm của các bị cáo trong vụ án này đều có đầy đủ căn cứ, đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.
Hành vi giết người của Khanh, Thành, Phúc thuộc trường hợp phạm tội bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ, đồng phạm có tổ chức là tình tiết tăng nặng hình phạt.
Trong vụ án, Khanh là người chủ mưu, Thành là người trực tiếp bắn chết người và cả hai bị cáo phạm nhiều tội. HĐXX nhận thấy cả hai bị cáo không còn khả năng để cải tạo, giáo dục nên cần loại ra khỏi xã hội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала