- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

BQP Nga: Có thể COVID có nguồn gốc nhân tạo nhờ thành tựu công nghệ sinh học của Mỹ

© AP Photo / Andrew HarnikPhòng thí nghiệm sinh học Mỹ
Phòng thí nghiệm sinh học Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - COVID-19 cho thấy bản chất cố ý của nó và sự tham gia của Hoa Kỳ trong sự cố xảy ra, Trung tướng Igor Kirillov, Chỉ huy trưởng Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học thuộc Lực lượng Vũ trang Nga cho biết.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) có liên quan đến sự xuất hiện của loại coronavirus mới", - ông Kirillov cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Ông nhắc lại rằng tháng 5 năm 2022, chuyên gia hàng đầu của tạp chí y khoa uy tín The Lancet, ông Jeffrey Sachs, nói rằng có xác suất cao là coronavirus được tạo ra một cách nhân tạo bằng cách sử dụng những tiến bộ của Mỹ trong công nghệ sinh học.
“Theo các chuyên gia của chúng tôi, điều này được chứng minh bởi sự biến đổi của genovariant, không đặc trưng đối với hầu hết các coronavirus, gây ra các đỉnh khác nhau về tỷ lệ mắc bệnh, sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong và khả năng lây nhiễm, phân bố địa lý không đồng đều, cũng như tính chất không thể đoán trước của quá trình dịch bệnh nói chung. Có vẻ như bất chấp những nỗ lực đã được thực hiện về việc khoanh vùng và cách ly người bệnh, đại dịch được thúc đẩy một cách nhân tạo bởi việc "ném" các biến thể mới của virus vào những khu vực cụ thể" - ông Kirillov nói.
Ông lưu ý rằng hơn 16.000 mẫu sinh học, kể cả mẫu máu và huyết thanh, đã được đưa từ Ukraina sang Hoa Kỳ và các nước châu Âu.
Trong bối cảnh chính quyền Mỹ đảm bảo rằng thông tin di truyền lấy được của các công dân Ukraina sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích hòa bình, ông Kirillov lưu ý tuyên bố của Jason Crowe, thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, người đã cảnh báo người Mỹ về nguy cơ chuyển giao DNA của họ cho các công ty tư nhân để xét nghiệm. Ông gợi ý rằng kết quả thử nghiệm có thể được bán cho bên thứ ba và thông tin thu được có thể được sử dụng để phát triển vũ khí sinh học nhằm vào các nhóm hoặc cá nhân cụ thể.
Các cuộc tập trận cho các binh sĩ phòng thủ phóng xạ, sinh học và hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lầu Năm Góc có thể đã cố che giấu sự tham gia của Mỹ trong việc phát triển vũ khí sinh học ở Ukraina

“Với sự quan tâm của chính quyền Mỹ trong việc nghiên cứu các tác nhân sinh học của “hành động được nhắm mục tiêu trong phạm vi hẹp”, những tuyên bố như vậy buộc chúng ta phải có một cái nhìn mới mẻ về nguyên nhân của đại dịch COVID và vai trò của các nhà sinh học quân sự Mỹ trong trong sự xuất hiện và lây lan mầm bệnh COVID-19" - ông Kirillov nói.

"Có một đặc điểm là vào năm 2019 - trước khi các ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện - Viện Hopkins Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tập huấn "Event-2019", trong đó các hành động được thực hiện trong bối cảnh trận dịch do một loại coronavirus chưa từng được biết đến trước đây, theo khẳng định được chuyển từ dơi sang người thông qua vật chủ trung gian là lợn” - ông Kirillov nói.
Vị tướng lưu ý rằng đây là cách mà virus "cúm Tây Ban Nha", dịch cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu con người, đã lây lan đại dịch vào thời điểm đó.

“Việc triển khai kịch bản phát triển COVID-19 và việc USAID chấm dứt khẩn cấp chương trình "Predict" vào năm 2019 cho thấy bản chất có chủ ý của đại dịch và sự tham gia của Hoa Kỳ vào sự xuất hiện của nó” - ông Kirillov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала