Iran nêu ra điều kiện chính để quay trở lại JCPOA

© Sputnik / Anton Bistrov / Chuyển đến kho ảnhIran
Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Iran sẽ quay trở lại thực hiện đầy đủ các cam kết trong Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) khi nước này nhận được sự đảm bảo từ Mỹ về những lợi ích kinh tế có được từ việc này, Đại diện thường trực của Iran tại LHQ Majid Takht-Ravanchi phát biểu tại Hội nghị tổng kết Hiệp ước NPT.

"Kể từ tháng 4 năm 2021, Iran đã đàm phán một cách thiện chí với các bên tham gia khác để tiếp tục thực hiện đầy đủ thỏa thuận. Việc đạt được mục tiêu này đang bị trì hoãn vì Mỹ vẫn chưa quyết định đảm bảo để Iran nhận được các lợi ích kinh tế mà thỏa thuận đã hứa”, - ông Takht-Ravanchi nói.

Cơ sở làm giàu uranium của Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Iran công bố khởi động hàng trăm máy ly tâm để làm giàu uranium
“Khi Mỹ đưa ra quyết định đúng đắn, Iran về phần mình sẽ chấm dứt các hành động điều chỉnh và tiếp tục thực hiện đầy đủ những biện pháp liên quan đến lĩnh vực hạt nhân theo thỏa thuận năm 2015”, - ông nói thêm.
Ngày 1 tháng 8 Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington cùng với các đồng minh đã chuẩn bị kế hoạch quay trở lại thực hiện đầy đủ Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Cùng ngày, hàng trăm máy ly tâm tiên tiến làm giàu uranium đã được khởi động ở Iran. Đây là một phương pháp hiện đại để làm giàu uranium ở mức đồng vị có khả năng sản xuất năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân.
Ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết các lực lượng nước này có thể tấn công Iran nhằm hạn chế nước này phát triển chương trình hạt nhân. Ngày 13/7 Tổng thống Mỹ cũng phát biểu nội dung tương tự, lưu ý rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran tiếp cận vũ khí hạt nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала