Lavrov bàn với Ngoại trưởng Lào về phát triển quan hệ đối tác chiến lược khu vực APAC

© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Lào Salensai Kommasit tại cuộc gặp ở Phnom Penh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Lào Salensai Kommasit tại cuộc gặp ở Phnom Penh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salemsay Kommasith đã thảo luận về triển vọng đối tác chiến lược giữa hai nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APR) tại một cuộc họp ở Phnom Penh vào thứ Năm.
Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc họp bên lề các sự kiện ASEAN.

"Các bên đã thảo luận về thực trạng và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Nga-Lào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, khoa học, kỹ thuật và nhân đạo", - Bộ ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Năm.

Logo ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Quan hệ Nga - ASEAN là nhân tố quan trọng đảm bảo an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng các bộ trưởng khẳng định sự tương đồng trong cách tiếp cận của các nước đối với các vấn đề chính của chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu, trọng tâm là làm sâu sắc hơn tương tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, cũng như thúc đẩy đối thoại hợp tác Nga-ASEAN.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала