- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Được biết Bắc Macedonia bí mật chuyển giao 4 máy bay tấn công cho Kiev

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraina / Máy bay cường kích Su-25 của Ukraina
Máy bay cường kích Su-25 của Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà chức trách Bắc Macedonia chuyển giao cho Ukraina 4 máy bay cường kích Su-25 mua từ Kiev vào năm 2001, cổng thông tin MKD viết.
Theo tin truyền thông, Skopje cần chúng trong cuộc xung đột với lực lượng ly khai Albania từ Quân giải phóng quốc gia. Những chiếc máy bay này không hoạt động từ năm 2004 để chuẩn bị bán lại.

“Theo tư liệu của đảng Levytsa, hồi tháng 6 các sĩ quan quân đội cho biết những chiếc máy bay Su-25 đó đang được kiểm tra và sửa chữa tại một sân bay quân sự. Thông tin cho biết việc sửa chữa do các kỹ sư quân sự Ukraina tiến hành, điều này cho thấy đã có kế hoạch chuyển giao chúng cho Ukraina để sử dụng ngoài mặt trận. Còn một chi tiết đáng chú ý nữa là trên đồng phục của những người tham gia chuẩn bị máy bay có in biểu tượng của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov*", - cổng thông tin cho biết.

Trước yêu cầu chính thức của các nhà báo, Bộ Quốc phòng Bắc Macedonia không xác nhận hay phủ nhận thông tin về việc chuyển giao máy bay tấn công cho Kiev.
Xe tăng T-72 của dân quân DNR trên đường gần Volnovakha - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bắc Macedonia chuyển giao cho Ukraina số xe tăng thuộc diện tiêu hủy
"Chi tiết cụ thể của quyết định này, nội dung và cơ sở của chúng cuối cùng sẽ được gỡ dấu "mật"và được công bố”, - bộ này cho biết.
Bộ Quốc phòng cho biết chính quyền Bắc Macedonia đã bàn giao xe tăng T-72 thế hệ thứ ba cho Ukraina. Tiểu đoàn xe tăng duy nhất của nước này sau khi chuyển giao phương tiện thì giải tán, theo thỏa thuận với Hoa Kỳ họ sẽ được cung cấp xe thiết giáp JLTV để thay thế. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Skopje có 31 xe tăng T-72 mà nước này nhận được từ Nga trong thời kỳ đụng độ với quân ly khai.
* Đã bị khởi tố vụ án hình sự ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала