Các ngành công nghiệp Đức sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt của Nga

© AP Photo / Joerg SarbachCông nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt ở Rehden, Đức
Công nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt ở Rehden, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đức sẽ phải đối mặt với phản ứng dây chuyền trong kinh tế nếu khí đốt từ Nga ngừng chảy vào nước này, nhà báo Tim Wallace của The Telegraph viết.
Như đã đề cập trong bài báo, các ngành công nghiệp chính của Đức, bao gồm cả công nghiệp hóa chất, có thể bị phá hủy nếu dòng nhiên liệu của Nga bị chặn. Điều này sẽ dẫn đến hiệu ứng domino trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế khác.
Kho đường ống để xây dựng tuyến  đường ống dẫn khí Dòng chảy Bắc-2 tại cảng Sassnitz của Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Độc giả Trung Quốc dự đoán người Đức sẽ thành kem khi không có khí đốt Nga
Theo các chuyên gia của ngân hàng Commerzbank, tình trạng thiếu năng lượng sẽ đẩy nước Đức vào cuộc suy thoái sâu, tương tự như khủng hoảng tài chính năm 2009.
Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) là tuyến đường ống chính xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu. Do những khó khăn trong việc sửa chữa và bảo dưỡng các đơn vị bơm khí sau khi phương Tây áp dụng các lệnh trừng phạt chống Nga, Gazprom đã buộc phải giảm nguồn cung, ban đầu là giảm 40% công suất đường ống dẫn khí, và sau đó là 20%.
Công ty cho biết, các lệnh trừng phạt của Canada, Liên minh châu Âu và Anh khiến họ không thể chuyển tới Nga tuabin cho Nord Stream, vốn được sửa chữa ở Canada và hiện ở Đức. Ngoài ra, tuabin không thể bàn giao vì tình hình hiện tại không tuân thủ các nghĩa vụ của Siemens, Gazprom cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала