Cảnh sát Anh công bố tên và ảnh 4 người Việt nghi chết trong vụ cháy Bismark House Mill

© Ảnh : TTXVN - Đình ThưCố vấn, Phó Đại sứ Thò Minh Thu trao đổi với Lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường
Cố vấn, Phó Đại sứ Thò Minh Thu trao đổi với Lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
Liên quan đến vụ cháy ở Bismark House Mill, Cơ quan cảnh sát Anh đã phát hiện thêm thi thể thứ ba, nghi ngờ là một người Việt Nam đã thiệt mạng. Cảnh sát Anh cũng tin rằng bốn người Việt Nam có thể đã mắc kẹt bên trong nhà máy Bismark House Mill khi đám cháy bùng phát.
Cảnh sát Vùng Greater Manchester đã công bố chính thức danh tính gồm tên họ và ảnh chân dung ban đầu của 4 công dân Việt Nam, nghi là nạn nhân của vụ cháy kinh hoàng ở nhà máy Bismark House Mill hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vẫn đang theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân khi cần.

Phát hiện thêm thi thể vụ cháy Bismark House Mill

Ngày 4/8, tờ Guardian, Mirror, Independent và Manchester World đưa tin cho biết, nhà chức trách Anh đã phát hiện thêm thi thể, nghi là của một nạn nhân người Việt Nam trong vụ cháy tại nhà máy Bismark House Mill.
Báo Anh đưa tin cảnh sát vùng Greater Manchester đang khám nghiệm vụ cháy nhà máy và xác nhận rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân thứ ba.
Một đám cháy bùng phát, phá hủy nhà mày Bismark House Mill, ở phố Bower, Oldham, vào ngày 7 tháng 5, nhưng phải đến tận ngày 23 tháng 7, đơn vị nhà thầu phá dỡ mới phát hiện ra thi thể người còn sót lại bên trong.

“Cảnh sát tin rằng bốn công dân Việt Nam, những người được báo cáo là mất tích trước hôm thứ Năm ngày 21 tháng 7 năm 2022, có thể đã bị kẹt lại bên trong”, - báo chí Anh nhấn mạnh.

Các sĩ quan cùng lực lượng tìm kiếm đã có phát hiện mới nhất này hai tuần sau khi 4 công dân lần đầu được báo cáo mất tích vào ngày 21/7. Đồng thời, đội tìm kiếm đã rà soát những gì còn sót lại của nhà máy kể từ khi những nạn nhân đầu tiên được tìm thấy ngày 23/7 vừa qua.
© Ảnh : Greater Manchester PoliceVietnamese Cuong Van Chu, Uoc Van Nguyen, Duong Van Nguyen và Nam Thanh Le chết trong đám cháy ở Greater Manchester, Anh
Vietnamese Cuong Van Chu, Uoc Van Nguyen, Duong Van Nguyen và Nam Thanh Le chết trong đám cháy ở Greater Manchester, Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Vietnamese Cuong Van Chu, Uoc Van Nguyen, Duong Van Nguyen và Nam Thanh Le chết trong đám cháy ở Greater Manchester, Anh

Cảnh sát Anh nói gì?

Trước đó, cảnh sát vùng Manchester cũng đã phát hiện ra những phần thi thể đầu tiên được cho là của nhóm người Việt khi nhà máy Bismark House Mill bị tháo dỡ để khắc phục hậu quả sau vụ cháy.
Đầu tiên, nhà chức trách Anh cho biết không có ai ở trong khu nhà máy khi đám cháy xảy ra, nhưng đến ngày 21/7, cảnh sát nhận được thông báo rằng 4 công dân Việt Nam đã mất tích và có thể đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Thanh tra cao cấp Lewis Hughes, trưởng nhóm Nhận dạng Nạn nhân của Sở Cảnh sát vùng Manchester (GMP), cho biết:

“Tôi thay mặt cho tất cả những người tham gia vào hoạt động tìm kiếm, khắc phục hậu quả vụ cháy này muốn gửi lời chia buồn với các thành viên gia đình nạn nhân nghi là công dân Việt Nam”, - Thanh tra Hughes bày tỏ.

Ông cho biết, các lực lượng tìm kiếm, sĩ quan được đào tạo đặc biệt đã tiếp xúc trực tiếp với thân nhân các nạn nhân và tiếp tục liên lạc với các cơ quan đối tác để đảm bảo tất cả được cập nhật và hỗ trợ đầy đủ ở Việt Nam cũng như tại Anh.
Tại hiện trường, công tác tìm kiếm và phục hồi khắc phục hậu quả mở rộng vẫn tiếp tục để đảm bảo rằng bất kỳ thi thể nạn nhân nào nữa (nếu có) cũng sẽ được phát hiện, tiếp cận một cách trân trọng nhất.
Trong khi đó, nhóm điều tra đang theo dõi một số dòng điều tra liên quan đến vụ cháy và các hoạt động tại nhà máy trước đó. Bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào được xác định là một phần của cuộc điều tra đều sẽ được tiến hành ngay lập tức.

“Bất kỳ ai có thông tin có thể hỗ trợ công tác điều tra bằng cách liên hệ với Cảnh sát vùng Greater Manchester hoặc dưới hình thức ẩn danh qua đường dây nóng chương trình cộng đồng phòng chống tội phạm Crimestoppers”, - thanh tra Hughes nhấn mạnh.

Giới chức Anh nhấn mạnh, bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với Cảnh sát Greater Manchester theo số 101 hoặc gọi quốc tế có thể liên hệ với GMP theo số +441618725050.
Thông tin cũng có thể được gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt qua Cổng thông tin công cộng về sự cố (mipp.police.uk). Hoặc có thể gọi theo đường dây nóng chương trình phòng chống tội phạm Crimestoppers (ẩn danh) theo số 0800 555 111.
Lính cứu hỏa tại một địa điểm hỏa hoạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Hà Nội: 5 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà 3 tầng đêm qua

Cảnh sát Anh công bố tên nạn nhân Việt Nam

Cập nhật ngày 5/8, Cảnh sát Vùng Greater Manchester đã cập nhật tên ban đầu của các nạn nhân người Việt nghi tử vong trong vụ cháy nhà máy Bismark House Mill tại Oldham, Greater Manchester, Anh vào ngày 7/5.
Theo Guardian, một thanh niên Việt Nam mới 21 tuổi vừa đặt chân đến Anh chỉ 8 tháng trước được cho là một trong số 4 công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy ở Greater Manchester.
Hôm nay, cảnh sát Greater Manchester (GMP) cũng đã lần đầu tiên công bố danh tính của 4 người đàn ông sau khi thi thể của 3 nạn nhân được đưa ra khỏi tòa nhà ở Oldham.
Nhà chức trách Anh cho biết Nam Thanh Le, 21 tuổi, đến Anh vào tháng Giêng và liên lạc lần cuối với gia đình ở Việt Nam vào ngày 4/5, tức ba ngày trước khi đám cháy lớn thiêu rụi Bismark House Mill.
Nam có nói với người thân của mình rằng anh hiện đang sống trong một “nhà máy” ở “Dam” - được cho là Oldham - khi đang tìm việc làm tiếp theo mong sớm ổn định cuộc sống.
Ba người đàn ông khác được cho là đã chết trong vụ hỏa hoạn được nhà chức trách Anh công bố là Cuong Van Chu, 39 tuổi, Uoc Van Nguyen, 31 tuổi và Duong Van Nguyen, 29.
Trong đó, có 2 trong số những người đàn ông này là Chu và Uoc, lần cuối nói chuyện với gia đình đúng vào ngày xảy ra vụ cháy 7/5.

“Cảnh sát cho biết nạn nhân Cuong Van Chu thường xuyên nói chuyện với vợ con qua điện thoại nhưng người thân bên Việt Nam đã không nghe tin gì từ anh kể từ ngày 7 tháng 5 (tức ngày xảy ra vụ cháy). Anh ấy đến Vương quốc Anh vào tháng 6 năm 2019”, - Guardian nhấn mạnh.

Nạn nhân Uoc Van Nguyen cũng thường xuyên liên lạc với vợ và nói chuyện lần cuối với gia đình vào ngày xảy ra vụ hỏa hoạn. Uoc cũng nói với vợ rằng anh đang ở trong một nhà máy.
Trong khi đó, lần cuối Dương Van Nguyen nói chuyện với gia đình là khoảng ba tháng trước, cho biết, đang sống trong “một khu nhà bỏ hoang” và đang tìm việc làm. Duong được xác định đến Vương quốc Anh vào khoảng tháng 8 năm 2021.

Sẵn sàng công tác bảo hộ công dân

Trước đó, trong thông cáo ngày 27/7, Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã làm việc với cảnh sát Greater Manchester về quy trình và biện pháp hỗ trợ xác minh nhân thân, quốc tịch nạn nhân.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, cơ quan chức năng cũng đồng thời liên hệ với các đầu mối trong cộng đồng người Việt ở sở tại để nắm thông tin về những công dân Việt Nam nghi mất tích gần đây.

“Trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt, giới chức Việt Nam tại Anh sẽ triển khai biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự”, - Bộ Ngoại giao cho biết.

Sở cảnh sát vùng Greater Manchester vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ở Bismark House Mill, bao gồm cả việc vì sao các nạn nhân xuất hiện bên trong nhà máy vào thời điểm đám cháy bùng lên thiêu rụi tất cả.
Theo truyền thông địa phương, lực lượng cứu hỏa phải mất tới 4 ngày để dập tắt đám cháy ở nhà máy Bismark House Mill, lính cứu hỏa đã không tiến vào bên trong để kiểm tra khu nhà sau khi nhận định không có ai bên trong.
Ông Leon Parkes, trợ lý Giám đốc Sở cứu hỏa và cứu hộ Greater Manchester, cho biết các nhân viên cứu hỏa đã làm theo đúng quy trình và sẽ có báo cáo chi tiết về vụ việc nghiêm trọng này.
Phía Anh cũng khẳng định sẽ sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam tại Anh trong các quy trình tiếp theo.
Căn biệt thự bốc cháy dữ dội tại khu đô thị Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Về ‘yếu tố hình sự’ trong vụ cháy biệt thự tỷ đô của đại gia Đỗ Xuân Hòa ở Quảng Ninh
Trước sự việc này, Tham tán Công sứ Tô Minh Thu cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh để cập nhật thông tin về vụ việc.
Các công dân Việt Nam cần hỗ trợ hoặc có thông tin liên quan có thể liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, số điện thoại +44 7713 181 501.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала