Ngoại trưởng Nga: nền tảng ASEAN đang "nổi giông"

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới Campuchia
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nền tảng ASEAN đang “nổi giông” khá nghiêm trọng, các nước trong khu vực đang cực kỳ lo ngại rằng tại đây đang hình thành một đấu trường đối đầu mới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Ở đây đang có nhiều gió theo chiều hướng bão, và đây là cơn bão khá nghiêm trọng trên nền tảng ASEAN. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với việc duy trì các nguyên tắc mà G-10 đã xây dựng hợp tác trong nhiều thập kỷ theo các hình thức mà tôi đã đề cập, hoạt động trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau và chỉ ra quyết định dựa trên sự đồng thuận. Hiện những nguyên tắc này đang được thử nghiệm gắt gao thông qua nỗ lực áp dụng các phương pháp tiếp cận dạng khối ở đây", - Bộ trưởng cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Logo ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Quan hệ Nga - ASEAN là nhân tố quan trọng đảm bảo an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tuyên bố của NATO

"Bản thân thực tế là năm nay NATO đã công khai điều mà mọi người nghi ngờ, cụ thể là tuyên bố toàn cầu của họ về vai trò thống trị trong lĩnh vực quân sự-chính trị, là một sự thay đổi nghiêm trọng về chất trong tình hình ở khu vực. Các nước Đông Nam Á vốn trước nay tránh các động thái và tuyên bố đột ngột, nhưng họ thực sự rất lo ngại rằng ở đây đang hình thành một đấu trường đối đầu mới như vậy", - nhà ngoại giao lưu ý.

Chuyến thăm Myanmar đã kết thúc vào thứ Tư, sau đó Ngoại trưởng Lavrov đã đến Campuchia, tại Phnom Penh, và tham gia cuộc họp giữa các ngoại trưởng Nga-ASEAN và tổ chức một số cuộc họp song phương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала