Ở Anh thúc giục phương Tây từ bỏ việc hỗ trợ Ukraina và Đài Loan

© AFP 2023 / Sergei SupinskyKiev
Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây khi tuyên bố ủng hộ Ukraina và Đài Loan vô điều kiện bằng mọi phương tiện chính là đang tiến dần đến nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện với Nga và Trung Quốc, chuyên gia Simon Jenkins cảnh báo trong một bài viết trên tờ The Guardian.
Như tin đã đưa, liên quan đến Đài Loan Washington cũng tuyên bố ủng hộ nguyên tắc "một Trung Quốc" nhưng không từ bỏ các thỏa thuận viện trợ quân sự cho Đài Bắc. Theo ông Jenkins, tình huống tương tự cũng xảy ra với Kiev, mà ở phương Tây đang nói về sự cần thiết phải giúp nước này "đánh bại Nga", bỏ qua thực tế rằng việc tăng cường viện trợ cho Ukraina dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ phía Moskva.
Tác giả bài báo nhắc lại rằng sự can thiệp của phương Tây vào công việc của các quốc gia khác trong những năm gần đây giống như các cuộc chiến tranh đế quốc dẫn đến cái chết vô nghĩa của hàng nghìn người trên thế giới.

“Phương Tây nên sẵn sàng lùi bước”, - nhà báo Jenkins kết luận.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và Phó Chủ tịch Nghị viện Đài Loan Tsai Chi-chang vẫy tay chào các phóng viên khi đến Viện Lập pháp ở Đài Bắc ngày 3 tháng 8 năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Chuyên gia dự đoán hậu quả chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đối với tình hình ở Ukraina

Chuyến thăm của Pelosi đến Đài Loan

Trước đó, chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Hoa Kỳ rằng "đùa với lửa có nguy cơ bị thiêu rụi". Trong khi đó chính quyền Hoa Kỳ đảm bảo với Bắc Kinh về cam kết của họ đối với chính sách "một Trung Quốc" và né tránh phát biểu về chuyến thăm của bà Pelosi, nói rằng Chủ tịch Hạ viện tự đưa ra quyết định trong chuyện này.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала