2 sinh viên tử vong, 6 người nguy kịch sau cuộc nhậu, Công an Thủ Đức làm rõ nguyên nhân

© Depositphotos.com / Robeo123Bệnh viện.
Bệnh viện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2022
Đăng ký
Sau khi nhóm 8 sinh viên uống rượu nhậu tại một quán ăn trên đường 50, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức thì 2 người tử vong, 6 người nguy kịch.
Được biết, 8 sinh viên này, sau khi uống rượu lạ không rõ nguồn gốc thì xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, ói, hôn mê khiến 2 người tử vong và 6 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nghi do ngộ độc rượu methanol (cồn công nghiệp).
Công an Thủ Đức đang tích cực điều tra nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể khiến 2 sinh viên tử vong (một ở phòng trọ, một ở bệnh viện) và 6 người khác vẫn đang được tích cực cứu chữa. Tất cả xuất phát từ một bữa nhậu.

2 sinh viên tử vong, 6 người nhập viện 6 cuộc nhậu

Sáng nay, ngày 6 tháng 8, bác sĩ Trần Thanh Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt (TP. Thủ Đức) thông tin cho biết khoảng 16h chiều 5/8, cơ sở y tế này tiếp nhận 3 sinh viên nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ngộ độc methanol (cồn công nghiệp).
Đại diện Bệnh viện Lê Văn Việt cho hay, có 1 bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong sau 30 phút nhập viện, 2 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu tiếp.
Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có 2 trường hợp sau đó tự chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Khai thác thông tin từ thân nhân người bệnh, các bác sĩ cho hay, một nhóm 8 sinh viên nhậu cùng nhau và có uống một loại rượu không rõ nguồn gốc, sau khi về thì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng, nguy kịch.
Các sinh viên được cho là cùng nhau đi nhậu tại quán ăn trên đường 50, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, trong số này, có 1 em đã tử vong khi ở phòng trọ.
Cũng trong sáng nay, bác sĩ Trần Thanh Dũ, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận với báo chí rằng, tối 5/8, bệnh viện tiếp nhận 4 sinh viên nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol, có tiên lượng nguy kịch.

“Tối qua (5/8), có 2 sinh viên (tên là L.Q.K và T.T.G.M) vào cấp cứu tại bệnh viện do ngộ độc methanol. Hai sinh viên này hiện đang được lọc máu và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc”, - Phó Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện nhân dân Gia Định nói.

Người đàn ông cầm dao - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Khám nghiệm tử thi luật sư Trịnh Văn Hoan là cựu Công an ở Tiền Giang bị chém tử vong

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol

Theo ông Dũ, ngoài 2 sinh viên từ Bệnh viện Lê Văn Việt, còn có 2 sinh viên được người nhà trực tiếp đưa đến bệnh viện.
Hiện, hai bệnh nhân gồm L.Q.T. (20 tuổi) hiện nằm ICU (hồi sức tích cực chống độc), đang thở máy, lọc máu và đã tỉnh. Trong khi đó, bệnh nhân T.T.G.M. (20 tuổi) đang lọc máu chưa tỉnh.
Bác sĩ Dũ cho biết còn 2 ca nằm tại khoa nội tiết thận đều 20 tuổi, nồng độ methanol thấp, đã có dấu hiệu tỉnh táo.
Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng thông tin, theo lời kể của một số sinh viên đang điều trị, trước đó 2 ngày (tức ngày 4/8), 8 sinh viên này đi nhậu và uống một loại rượu mà ông Dũ nhấn mạnh theo lời nạn nhân là “không rõ loại gì” tại quán nhậu trên đường 50, phường Phước Long B.

“Sau khi uống về, 1 người tử vong tại phòng trọ. 7 người còn lại bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói nhiều, có uống thuốc nhưng không hết”, - bác sĩ thông tin.

Đại diện Bệnh viện cũng cho hay, theo thông tin khai thác được, sau khi bị ngộ độc, ở các nạn nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

“Hiện có thêm 1 người tử vong tại Bệnh viện Lê Văn Việt”, - bác sĩ Dũ nói.

Nơi tử vong của nữ sinh Hồ Hoàng Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh: Bệnh viện thừa nhận sai sót, sẽ kiểm điểm cá nhân vi phạm

Công an Thủ Đức điều tra

Ngày 6 tháng 8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã vào cuộc điều tra vụ việc.
Theo đó, Công an Thủ Đức sẽ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ 8 sinh viên đi nhậu, sau đó 2 người tử vong nghi do ngộ độc, 6 người phải vào bệnh viện điều trị.
Đồng thời, Công an TP Thủ Đức cũng đã vào cuộc điều tra, lấy mẫu rượu để đi giám định nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc nghi ngộ độc rượu (methanol – cồn công nghiệp).

Cảnh báo ngộ độc rượu methanol – cồn công nghiệp

Thời gian qua, các vụ ngộ độc rượu ở Việt Nam rất phổ biến. Methanol, thường được gọi là cồn công nghiệp, có công dụng làm sơn, dung môi... Các bác sĩ cho biết, methanol rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.
Bác sĩ lưu ý rằng, ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu, song ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn rất nhiều.
Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng ngộ độc methanol trong rượu là do chất chuyển hóa của methanol là acid formic gây rối loạn toan chuyển hóa và tổn thương nhiều cơ quan đích.
Do đó, các bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu methanol gây tổn thương não, suy thận cấp, diễn tiến tim mạch… hay suy đa cơ quan. Bệnh nhân có thể bị mờ hoặc mù mắt vĩnh viễn, tổn thương não, suy thận cấp, diễn tiến tim mạch, xuất huyết não, tử vong.
Theo bác sĩ Khâu Minh Tuấn, Khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, biểu hiện ngộ độc ở giai đoạn nặng thường gặp gồm: thần kinh (giai đoạn đầu tỉnh táo nhưng rất đau đầu, chóng mặt, sau đó có biểu hiện bồn chồn, hưng cảm rồi dần ngủ lịm, lẫn lộn, hôn mê, co giật).
Biểu hiện về mắt (lúc đầu bình thường, sau nhìn mờ, nhìn đôi, cảm giác có mây che trước mắt, sợ ánh sáng, đau mắt, giảm hoặc mất thị lực, ảo thị), tiêu hóa (đau bụng, nôn, tiêu chảy), hô hấp (thở nhanh, sâu rồi dần thở yếu, ngừng thở), tim mạch (giãn mạch, tụt huyết áp, suy tim), có thể đau lưng, cứng gáy, cứng cơ, da lạnh, vã mồ hôi. Ông Tuấn nhấn mạnh, khi phát hiện các triệu chứng ngộ độc như trên, phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và điều trị.

“Các bệnh nhân thường nhập viện vào giờ thứ 24 đến 48 sau khi uống rượu. Trong 12 giờ đầu, bệnh nhân chỉ ói mửa, nhức đầu, dễ nhầm với say rượu”, - bác sĩ Đặng Ngọc Kim Thanh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết.

Ngoài ra, ngộ độc methanol trong rượu chủ yếu gặp ở các loại rượu rẻ tiền, pha tạp chất, bán cho người lao động nghèo, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM, cảnh báo liên tiếp nhiều vụ ngộ độc rượu trong thời gian qua có liên quan methanol – cồn công nghiệp.
Rượu gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Ba mươi người chết trong vòng một tháng ở Campuchia do rượu gạo tự chế

“Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng rượu giả giết người đang rộ trở lại”, - bà Lan lưu ý.

Các chuyên gia y tế và cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh ngộ độc, nguy hiểm tính mạng, người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng các loại rượu không có nguồn gốc xuất xứ, rẻ tiền, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được kiểm định chất lượng, tránh tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала