Bắc Triều Tiên đe dọa Mỹ phải trả giá cho chuyến công du châu Á của Pelosi

© Sputnik / Maria Frolova  / Chuyển đến kho ảnhQuảng trường trung tâm mang tên người sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng
Quảng trường trung tâm mang tên người sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington sẽ phải "trả giá" cho quyết định của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới thăm Hàn Quốc, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích lời người đứng đầu bộ phận thông tin Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên, Cho Yong Sam.
Theo ông, đây là một biểu hiện khác của chính sách thù địch của Hoa Kỳ đối với các nước khác.

"Chuyến đi của Pelosi tới khu phi quân sự ở biên giới Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã kích động người dân Hàn Quốc đến một cuộc đối đầu khác. Thực tế là bà ấy đã thảo luận với Seoul về "một biện pháp mở rộng để ngăn chặn mạnh mẽ mối đe dọa từ Băc Triều Tiên" và thăm khu vực an ninh chung ở Panmunjom là sự thể hiện quan điểm thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng", - tuyên bố cho biết.

Mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định

Ngoài ra, Cho Yong Sam gọi chủ tịch Hạ viện Mỹ là "kẻ hủy diệt lớn nhất đối với hòa bình và ổn định quốc tế", nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ "trả giá" cho tất cả các vấn đề mà Pelosi đã tạo ra với chuyến công du châu Á của bà.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi chuyến đi của Pelosi tới Đài Loan là một vở hài kịch thô tục
Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi vào ngày 2-3 tháng 8 là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tới Đài Loan kể từ năm 1997, đưa bà trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo này trong 25 năm qua. Chính quyền Hoa Kỳ đối với lời cảnh báo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng "đùa với lửa có nguy cơ bị thiêu rụi" đã đảm bảo với Bắc Kinh về cam kết của họ trong việc duy trì chính sách "Một Trung Quốc", nhưng né tránh chuyến thăm, nói rằng bà Pelosi tự mình quyết định vấn đề.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала