Nhà khoa học chính trị: mới chỉ có dự báo về các vấn đề ngũ cốc, mà "kẻ tội đồ" đã được nêu danh

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnh Thu hoạch lúa mì ở khu Krasnodar
 Thu hoạch lúa mì ở khu Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Dmitry Patrushev, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga nói rằng Nga có thể cắt giảm kế hoạch cung cấp ngũ cốc ra nước ngoài trong năm nay. Nhà khoa học chính trị Igor Shatrov nói với Sputnik: ông nghĩ phản ứng của phương Tây sẽ như thế nào.

"Chúng ta không thể chờ đợi bất cứ điều gì khác - phương Tây sẽ tìm ra thủ phạm gây ra vấn đề này. Hơn nữa, mới chỉ có những dự báo về các vấn đề ngũ cốc trong tương lai, mà "kẻ tội đồ" đã được nêu danh. Và bây giờ chúng ta hiểu tại sao điều này xảy ra. Khi tình hình lương thực trên thế giới đang ở ranh giới nguy hiểm, các nhà phân tích đã quyết định đề xuất với giới lãnh đạo chính trị của các nước phương Tây, chủ yếu là Mỹ, làm thế nào để biến nước Nga đang thuộc những nước ủng hộ công lý, đột nhiên trở thành "thủ phạm của những rắc rối của họ. Động thái xảo quyệt như vậy - theo phong cách chính trị phương Tây: đổ lỗi cho chúng ta về những vấn đề liên quan đến những quốc gia mà Nga truyền thống coi là đối tác của mình, và những nước mà Nga luôn giúp đỡ", - Igor Shatrov nói.

Phương Tây muốn tạo ra sự bất hòa trong quan hệ của Nga với các quốc gia không ủng hộ chính sách trừng phạt, đặc biệt là với các quốc gia châu Phi.
Tàu chở ngũ cốc Ukraina đã thông quan tại Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Tàu chở hàng Razoni với lô ngũ cốc đầu tiên từ Ukraina đã vào vịnh Bosporus

"Diễn đàn Nga-Phi đang được chuẩn bị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có chuyến công du các nước châu Phi, ông đang tiến hành các cuộc đàm phán tích cực với những quốc gia không ủng hộ chính sách chống Nga của phương Tây. Và đột nhiên các quốc gia này bị giáng đòn "vào bụng", như cách họ muốn trình bày ở phương Tây. Nhưng đối với tôi, dường như các chính trị gia, các nhà lãnh đạo của các quốc gia này không còn cần được giải thích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là gì. Và nếu nó tồn tại, thì Nga không có lỗi. Bất chấp tất cả Nga luôn có khả năng vượt qua khủng hoảng này bằng cách cung cấp ngũ cốc cho các quốc gia cần nó. Các kế hoạch phong tỏa tàu Nga của phương Tây là nguyên nhân sâu xa của các vấn đề có thể xảy ra vào mùa thu", - ông Igor Shatrov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала