Con tàu đầu tiên chở hàng ngũ cốc Ukraina đã đổi hướng

© AP Photo / Michael ShtekelTàu chở hàng khô Razoni ở cảng Odessa
Tàu chở hàng khô Razoni ở cảng Odessa - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu chở hàng Razoni với ngũ cốc của Ukraina đã thay đổi lộ trình và như đang thấy, tàu chờ hướng dẫn về điểm đến mới. Đó là thông báo do Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông Lebanon Ali Hamia đăng trên Twitter.

"Tàu Razoni khởi hành từ cảng Odessa với lô hàng ngô, mà theo tin đồn là cần cập cảng Tripoli ở Lebanon, bây giờ đã thay đổi hướng đi trước khi tới điểm đến thông báo ban đầu. Dữ liệu cho thấy tàu đang chờ chỉ dẫn xác định điểm đến mới của nó", - Bộ trưởng nói.

Con tàu rời Odessa hôm 1 tháng 8 chở theo 26 tấn ngô trên khoang và lẽ ra cần đến Lebanon vào sáng nay.
Tàu chở ngũ cốc Ukraina đã thông quan tại Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Tàu chở hàng Razoni với lô ngũ cốc đầu tiên từ Ukraina đã vào vịnh Bosporus

Vận chuyển ngũ cốc Ukraina

Việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraina từ các cảng ở Biển Đen diễn ra trong khuôn khổ "giao kèo thực phẩm" do các đại diện của Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc ký kết vào ngày 22 tháng 7. Gói văn kiện này quy định việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, đồng thời phân định thuật toán để đưa các tàu thương mại xuất phát an toàn từ các cảng Biển Đen do Ukraina kiểm soát dọc theo hành lang hàng hải nhân đạo được tạo lập đặc biệt. Hoạt động nhân đạo được lên kế hoạch với sự tham gia tích cực của các sĩ quan Nga trong khuôn khổ Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала