Nhà khoa học xin lỗi vì đã đưa ra bức ảnh xúc xích minh họa cho ngôi sao

© Ảnh : Etienne KLEINẢnh chụp một lát xúc xích của nhà khoa học người Pháp Etienne Cline
Ảnh chụp một lát xúc xích của nhà khoa học người Pháp Etienne Cline - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà khoa học người Pháp Etienne Cline đã xin lỗi vì đã đăng trên tài khoản Twitter của mình bức ảnh một lát xúc xích Tây Ban Nha như là hình ảnh của ngôi sao Proxima Centauri.
Trong công bố ban đầu của mình, nhà khoa học tuyên bố hình ảnh của một "ngôi sao" màu đỏ trên nền đen được chụp bởi kính thiên văn James Webb, và cũng rất ngưỡng mộ mức độ chi tiết của hình ảnh. Sau một thời gian, anh giải thích về những gì thực sự được chụp trong bức ảnh.

Một bức ảnh xúc xích đỏ

"Tôi xin lỗi những người có thể đã bị sốc bởi trò chơi khăm của tôi, không có gì nguyên gốc trong đó. Nó chỉ nhằm mục đích kêu gọi sự thận trọng với những hình ảnh có vẻ thật", - nhà khoa học viết trên tài khoản Twitter của mình sau bài đăng ban đầu của mình với bức ảnh đã lan truyền.

Proxima Centauri là một ngôi sao lùn đỏ, gần Mặt trời nhất.
Chó terrier Jack Russell và Sheltie trong quá trình huấn luyện ở Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Chú chó được giải cứu bằng xúc xích trên máy bay không người lái
Kính viễn vọng không gian James Webb - dự án hợp tác giữa Mỹ, Canada và EU, được phóng lên từ Trái đất vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái. Nó đã được thực hiện trong hơn hai mươi năm, với nhiều khó khăn về kỹ thuật và ngân sách vượt quá nhiều. Chi phí cuối cùng của sứ mệnh James Webb, mà những người tạo ra nó tuyên bố nhìn xa gấp 100 lần so với Kính viễn vọng Không gian Hubble, ước tính vượt quá 10 tỷ đô la.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала