Nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị quân nhân PK-KQ đâm tử vong, vì sao bên Quân đội giờ mới khởi tố?

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thanh LiêmLực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2022
Đăng ký
Phải đến hơn một tháng sau cái chết thương tâm của nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận Hồ Hoang Anh bị thiếu tá Quân đội Hoàng Văn Minh tông tử vong, nhà chức trách bên Quân đội mới chính thức khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra vì “khối lượng công việc quá nhiều”.
Theo đó, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân đâm chết nữ sinh trên đường 16 tháng 6, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Khởi tố vụ án nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị Thiếu tá Hoàng Văn Minh tông tử vong

Cuối cùng, vụ án nữ sinh Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn bị Thiếu tá Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không – Không quân tông tử vong đã được khởi tố, phù hợp với kiến nghị của gia đình và mong đợi của dư luận.
Ngày 7 tháng 8, thông tin từ Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân (thiếu tá Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, trú Khu phố 2, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, hiện là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc Phòng) lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Đáng chú ý, quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Nơi tử vong của nữ sinh Hồ Hoàng Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh: Bệnh viện thừa nhận sai sót, sẽ kiểm điểm cá nhân vi phạm
Nhà chức trách cho hay, quyết định khởi tố vụ án căn cứ vào kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 trước đó nhận được từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận liên quan vụ việc gây xôn xao dư luận này.
Trước đó, khi báo giới nêu câu hỏi vì sao hơn 1 tháng mà vụ án của thiếu tá Hoàng Văn Minh chưa được khởi tố, Thượng tá Hồ Công Sơn, Phó Trưởng Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho biết Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 giải thích chưa khởi tố vụ án vì “khối lượng công việc quá nhiều” nên không đảm bảo tiến độ điều tra so với yêu cầu đặt ra, tuy nhiên, đảm bảo vụ việc sẽ được xử lý công tâm.

Công khai xin lỗi gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh

Vụ việc của nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong do bị Thiếu tá Hoàng Văn Minh tông từ phía sau gây rất nhiều dư luận trái chiều, đặc biệt là kết quả xét nghiệm nồng độ cồn.
Ngày 2 tháng 8, vì sự việc quá xôn xao dư luận nên lãnh đạo Ninh Thuận tổ chức họp báo. Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Ninh Thuận công bố thông tin báo chí của tỉnh về vụ tai nạn khiến em Hồ Hoàng Anh tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh, (36 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), cán bộ Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không-Không quân đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã điều khiển xe ô tô biển số 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16/4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm điều khiển xe mô tô biển số 85R9-1279 chạy từ phía sau lên). Hậu quả cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.
Đến ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ban hành thông báo kết luận giám định và mời ông Hồ Hoàng Hùng (bố của cháu Hoàng Anh) để thông báo kết luận giám định pháp y tử thi đối với nguyên nhân tử vong của cháu theo quy định. Kết luận nêu nguyên nhân cháu qua đời do chấn thương sọ não nặng, do vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện bán cầu não hai bên trên và dưới lều, não phủ lan tỏa điều trị không hồi phục.
Tuy nhiên, gia đình ông Hùng sau đó có đơn phản ánh đến lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cùng các cơ quan truyền thông nêu bức xúc về việc thu thập mẫu máu của Hoàng Anh mà không có sự chứng kiến của gia đình và đại diện các cơ quan chức năng khác và cho rằng kết quả kiểm tra nồng độ cồn của con ông là không chính xác nên khiếu nại tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan chức năng giám định lại và điều tra làm rõ nguyên nhân. Ông Hồ Hoàng Hùng cũng kiến nghị nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự những người làm sai liên quan để minh oan cho con gái Hồ Hoàng Anh.
Hiện trường tai nạn được camera ghi lại, trong đó có cảnh tài xế rời ô tô khi trên tay đang nghe điện thoại. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
‘Hồ sơ mật’, dư luận Việt Nam nghi ngờ vụ nữ sinh Ninh Thuận bị Thiếu tá Quân đội đâm chết
Về kết quả đo nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh, ông Tri Long cho biết, ngày 29/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản báo cáo giải trình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân.Theo đó, khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân). Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo đúng quy định.
“Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy”, - lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận dẫn báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nêu rõ.
Ông Nguyễn Tri Long cũng khẳng định, tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh. Đồng thời tỉnh Ninh Thuận, giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình nạn nhân.
Về vấn đề nồng độ cồn, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến ngày 29/7, khi được yêu cầu rà soát quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, bệnh viện rà soát lại, lúc đó mới biết có sai sót trong quy trình dẫn đến kết quả xét nghiệm nồng độ cồn máu là sai.
“Chúng tôi công khai xin lỗi gia đình cháu Hồ Hoàng Anh vì lỗi này đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, gây ra đau thương mất mát của gia đình, rất mong gia đình tha thứ. Hội đồng kỷ luật Bệnh viện sẽ xem xét quy trình và xử lý kỷ luật những người liên quan theo mức độ vi phạm”, - ông Thái Phương Phiên thừa nhận.
Giải thích thêm về việc cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án của nạn nhân Hồ Hoàng Anh “là hồ sơ mật” mà một số cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua đã gây hiểu lầm trong dư luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, hồ sơ bệnh án muốn cung cấp phải được sự đồng ý của người bệnh theo quy định của Bộ Y tế. T
Chiếc xe ô tô 7 chỗ chở 3 nạn nhân trong xe được vớt lên sau vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2020
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ xe ôtô rơi xuống Sông Giăng làm 5 người chết
“Tất cả các bệnh án đều phải bảo mật thông tin, chỉ được công bố khi cá nhân, gia đình bệnh nhân có yêu cầu hoặc cơ quan điều tra có yêu cầu”, - ông Phiên nhắc lại.
Hôm 5 tháng 8, ông Thái Phương Phiên cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình ông Hồ Hoàng Hùng và nạn nhân Hồ Hoàng Anh vì những sai sót nghiêm trọng vừa qua.

“Chúng tôi điều tra vụ việc khách quan và công tâm”

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/8, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông tin, vì vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân – quân đội, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân thụ lý theo thẩm quyền.
Thượng tá Sơn cho biết, về thẩm quyền xử lý của Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Thượng tá Hà Công Sơn cho hay vụ tai nạn giao thông liên quan đến nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thực hiện các quy trình điều tra một cách chặt chẽ. Cụ thể là ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã cử ngay điều tra viên, Cảnh sát Giao thông phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, dựng lại hiện trường…
Về việc vì sao ngày 12/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm mới dựng lại hiện trường, khám nghiệm vụ tai nạn giao thông, Thượng tá Hà Công Sơn cho biết do Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân muốn kiểm chứng nên đề nghị Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hỗ trợ công tác điều tra ban đầu. Sau đó, Cơ quan điều tra đã phối thực nghiệm dựng lại hiện trường, trích xuất camera có sự tham gia của Viện Kiểm sát cùng cấp và các đơn vị liên quan.
Nhịp sống đã trở lại trên thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sau khi địa phương là vùng xanh trở về bình thường mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Công an điều tra nhiều nghi vấn quanh cái chết bất thường của Bí thư Lai Uyên
Ông Sơn nêu rõ, cơ quan chức năng khẳng định người lái xe là ông Hoàng Văn Minh chứ không phải người khác như một số thông tin cho rằng có dấu hiệu đổi người lái xe sau khi xảy ra tai nạn.
“Tài xế thừa nhận đang điều khiển xe ô tô có nghe điện thoại có kết nối bluetooth, có giấy phép lái xe”, - Thượng tá Hà Công Sơn nói và nêu rõ, đây là một lỗi về vi phạm an toàn giao thông đường bộ và khi đã chứng minh được lỗi rồi thì phải khởi tố vụ án.
Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm cũng khẳng định thiếu tá Hoàng Văn Minh đã chuyển hướng từ làn ngoài đi vào bên trong thiếu quan sát, chưa đảm bảo an toàn nên xảy ra va chạm, còn nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Đại diện cơ quan Công an cũng nói thêm rằng đã trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân.
“Chúng tôi điều tra vụ việc một cách khách quan, công tâm, dựa trên các chứng cứ xác thực chứ không chịu bất cứ một yếu tố tác động nào. Quan điểm của chúng tôi là xử lý đúng người, đúng tội, không bao che, dung túng cho bất cứ một ai”, - Thượng tá Hồ Công Sơn nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала