Báo chí đưa tin về việc tàu bè hoạt động trở lại ở khu vực Đài Loan

© Sputnik / Alexander VilfMột con tàu ở Biển Đông
Một con tàu ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các tàu buôn đã hoạt động trở lại qua eo biển Đài Loan bất chấp căng thẳng trong khu vực do các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc, Bloomberg đưa tin, trích dẫn dữ liệu di chuyển của tàu.
Tuần trước, quân đội Trung Quốc đã phản ứng trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bằng một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tại 6 khu vực xung quanh hòn đảo từ ngày 4 đến 7/8. Về vấn đề này, Cơ quan Hàng hải và Cảng Đài Loan kêu gọi các tàu tránh các khu vực diễn tập quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xung quanh hòn đảo và sử dụng các tuyến đường thay thế để ra vào các cảng.

"Kể từ Chủ nhật, hơn 30 tàu đã đi qua khu vực tập trận của quân đội Trung Quốc ở phía nam cảng chính của Đài Loan ... dữ liệu vị trí tàu mới nhất cho thấy tàu đã đi qua bốn trong số sáu khu vực," – tài liệu cho biết.

Theo cơ quan này, vào sáng thứ Hai, hai tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng và một tàu siêu nổi Barakah chở dầu thô đã đến các cảng của Đài Loan từ Trung Đông. Ngoài ra, tàu chở dầu Ghinah đang hướng đến cảng Cao Hùng của Đài Loan, mặc dù trước đó cũng buộc phải thay đổi lộ trình.
Chiến đấu cơ phản lực của Đài Loan chặn máy bay ném bom Trung Quốc trên biển Hoa Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2022
Trung Quốc "thường xuyên" tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần bờ biển Đài Loan
Chính quyền an ninh hàng hải của Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập quân sự ở nhiều khu vực dọc theo bờ biển của họ, một phần của Vịnh Bột Hải ở tây bắc Hoàng Hải bị đóng trong vòng một tháng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала