- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

TTK LHQ gọi những vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là hành động tự sát

© AP Photo / Khalil SenosiAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là hành động tự sát và phải chấm dứt, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Tokyo.

"Những vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân là hành động tự sát. Chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ chấm dứt. Đồng thời, chúng tôi muốn IAEA được tiếp cận nhà máy. Chúng tôi hy vọng rằng ở đó họ có thể phát huy được năng lực chuyên môn của mình", - ông Guterres nói.

Vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) Zaporozhye

Trước đó, chính quyền Energodar thông báo vào đêm rạng sáng Chủ nhật quân đội Ukraina đã dùng hệ thống MLRS Uragan bắn vào nhà máy ĐHN Zaporozhye, các mảnh vỡ và một động cơ tên lửa rơi cách bộ phận vận hành nhà máy gần 400 m. Chính quyền thành phố nhấn mạnh rằng vụ pháo kích của LLVT Ukraina vào nhà máy ĐHN Zaporozhye trong trường hợp cấu trúc bị hư hại sẽ đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn cư dân Ukraina và các nước khác ở châu Âu và châu Á.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhskaya - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
ĐSQ Nga nhận thấy mối đe dọa hạt nhân từ phía LLVT Ukraina đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng các nhân viên LHQ tiếp tục gây trở ngại đối với việc lãnh đạo IAEA thực hiện kiểm soát quốc tế để đánh giá một cách khách quan về tình trạng nhà máy ĐHN Zaporozhye.
Nhà máy ĐHN Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga kể từ tháng Ba. Bộ Ngoại giao nói rõ lý do đưa nhà máy điện này vào diện bảo vệ xuất phát từ quan điểm ngăn ngừa khả năng rò rỉ phóng xạ và vật liệu hạt nhân. Bộ cũng nhắc lại rằng việc tiếp tục quản lý nhà máy vẫn do công ty điều hành Ukraina đảm nhiệm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала