Con trai Hun Sen nói về bản chất quan hệ Việt Nam – Campuchia

© Ảnh : TTXVN - Phòng Khai thác thông tinBộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2022
Đăng ký
Đại tướng Hun Manet, con trai đầu của Thủ tướng Hun Sen, khi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nói về bản chất hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia và đánh giá, đây là mối quan hệ “có tính chất đặc biệt trong lịch sử”, cần phải nỗ lực giữ gìn bất chấp mọi biến động.
Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng được củng cố có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng với sự phát triển của mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Hun Manet

Bộ Quốc phòng cho biết, chiều 8/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Như Sputnik đã thông tin, ông Hun Manet, 44 tuổi đã là tướng 4 sao, thành viên trẻ tuổi tài năng của Quốc hội và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), được kỳ vọng là “người kế vị” cha mình – Thủ tướng Hoàng gia Campuchia đương nhiệm Samdech Hun Sen, sở hữu lý lịch trích ngang “khủng” – như có bằng tiến sĩ, được đào tạo bài bản và cao cấp tại các trường đại học, học viện danh giá nhất ở Anh, Mỹ chẳng hạn như Học viện West Point của Quân đội Mỹ.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đã chào mừng Đại tướng Hun Manet và Đoàn sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022.
© Ảnh : TTXVN - Phòng Khai thác thông tinBộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang cũng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường, với Đảng nhân dân Campuchia giành chiến thắng gần như tuyệt đối.

Bảo vệ quan hệ Việt Nam – Campuchia “trong mọi hoàn cảnh”

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp.
“Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu của Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ.
Theo ông Giang, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, xem đây là một trong số các ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.
“Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước ngày càng được củng cố có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng với sự phát triển của mỗi nước”, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định.
Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn coi trọng gìn giữ, củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Chính phủ, Nhân dân và Quân đội hai nước trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhân vật chính trị và quân sự Hun Manet tại dinh thự chính thức của Thủ tướng ở Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2022
Con trai Hun Sen – Hun Manet: Quân đội Campuchia sẽ cùng Việt Nam bảo vệ biên giới
Thời gian qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia; chuyến thăm dự Lễ Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia của Phó Thủ tướng Men Sam An đến Việt Nam.
Hai nước đã phối hợp tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 45 năm “Hành trình con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen. Sự kiện mang ý nghĩa tuyên truyền quan trọng, đặc biệt với các thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt, sự tương trợ lẫn nhau giữa hai nước qua các thời kỳ lịch sử.
Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, ghi nhận kết quả hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là sự hợp tác giữa các Quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển với các đơn vị tương ứng của Campuchia trong hoạt động duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống dịch Covid-19 và đào tạo nguồn nhân lực.
Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng gửi lời mời Ngài Tea Banh sang dự Triển lãm quốc phòng quốc tế do Việt Nam tổ chức vào cuối năm 2022.

“Còn nhiều tiềm năng”

Đáp lại, Đại tướng Hun Manet bày tỏ cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp. Đại tướng Hun Manet gửi đến Đại tướng Phan Văn Giang lời thăm từ Đại tướng Tea Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.
Đại tướng Hun Manet cũng cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, đồng thời chuyến thăm lần này sẽ giúp tăng cường các chủ trương hợp tác đi vào thực chất hơn nữa giữa quân đội hai nước.
Đại tướng Hun Manet đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu cơ chế hợp tác bền vững lâu dài như hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới trong thời gian tới.
Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định, hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, đề nghị cơ quan chức năng hai bên nghiên cứu, xây dựng thỏa thuận, triển khai những tiềm năng hợp tác mới trong thời gian tới.

Con trai Hun Sen nói về quan hệ Việt Nam – Campuchia

Sáng 9/8, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet cùng đoàn công tác Campuchia nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, ông Bùi Quang Huy đã thông tin về tình hình công tác Đoàn và thanh niên Việt Nam, đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Bên cạnh việc hợp tác giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, ông Bùi Quang Huy cũng đề xuất Đại tướng Hun Manet quan tâm, chỉ đạo để Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia có những hợp tác thiết thực trong thời gian tới.
Trong số đó, có việc xem xét tổ chức các chương trình giao lưu nghị sĩ trẻ 2 nước; tổ chức các chương trình trao đổi thông tin cho cán bộ làm công tác thanh niên của Đảng 2 nước, ủng hộ lẫn nhau trong các chương trình, hội nghị do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Việt Nam-Campuchia nỗ lực củng cố đoàn kết và thống nhất trong ASEAN
Ông Bùi Quang Huy cũng đề nghị Campuchia xem xét khả năng ký kết một chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia.
Về phần mình, Đại tướng Hun Manet bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được gặp gỡ, bàn công việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm củng cố hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.
“Mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia có tính chất đặc biệt trong lịch sử, dựa trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt, thịnh vượng chung của Đảng, Chính phủ và Nhân dân 2 nước. Hai bên đã và đang giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh”, con trai Thủ tướng Hun Sen tuyên bố.
Theo Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, thanh niên là lực lượng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước để tiếp tục củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia.
Nhân dịp này, Đại tướng Hun Manet gửi lời cảm ơn đến "người bạn Việt Nam" đã luôn ủng hộ Campuchia trong việc bảo vệ độc lập, an ninh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Đại tướng Hun Manet khẳng định, nhờ có sự tham gia rất quý báu của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1979 nhằm giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Campuchia mới có được hòa bình, ổn định, phát triển như hôm nay.
Đại tướng Hun Manet mong muốn không chỉ thế hệ trẻ hôm nay mà thế hệ mai sau sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công vun đắp, đồng thời luôn ghi nhớ đường lối "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала