Bộ Ngoại giao Trung Quốc chế nhạo nền dân chủ phương Tây bằng một bức ảnh

© AFP 2023 / Greg BakerPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã chế nhạo thói đạo đức giả của phương Tây về nền dân chủ trong một hình ảnh trên Twitter.

"Dân chủ hay điên rồ dân chủ (sự kết hợp của hai từ Democracy và Crazy)?" - nhà ngoại giao viết.

Bức ảnh cho thấy ba cuộc xung đột, trong đó Hoa Kỳ sử dụng vũ lực dưới khẩu hiệu dân chủ, đó là Iraq, Afghanistan, Cuba.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Lijian) đã gọi Mỹ là quốc gia hiếu chiến nhất trong lịch sử thế giới và là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và phát triển trên hành tinh.
© Ảnh : Social media page of Zhao LijianBài đăng của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trên mạng xã hội
Bài đăng của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trên mạng xã hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2022
Bài đăng của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trên mạng xã hội
Trước đó, ông đã tweet dữ liệu về sự hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp thế giới: Hoa Kỳ có 750 căn cứ ở ít nhất 80 quốc gia, cũng như 173.000 quân đóng tại 159 quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала