Bộ Quốc phòng Phần Lan cáo buộc Nga vi phạm không phận

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhMáy bay MiG-29UB trong một màn trình diễn tại sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga
Máy bay MiG-29UB trong một màn trình diễn tại sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Phần Lan cáo buộc hai máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã vi phạm không phận của đất nước, căn cứ tin đăng trên trang web của bộ quân sự.
“Hai máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga bị tình nghi xâm phạm không phận Phần Lan ở Vịnh Phần Lan gần Porvoo vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2022”, - dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
Họ nói thêm rằng sẽ tiến hành cuộc điều tra về sự vụ này.
Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Máy bay do thám của Anh vi phạm không phận của Nga

Tăng cường biên giới

Trước đó, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết, giới chức nước này muốn đầu tư vào việc củng cố biên giới với Nga. Theo bà, Phần Lan không thể ngây thơ, vì quốc gia này có "hàng xóm hiếu chiến". Chính trị gia cũng nhắc lại sự cần thiết phải sẵn sàng trước các mối đe dọa có thể xảy ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала