Kênh truyền hình Pháp công bố kết quả bất ngờ khảo sát về Nga

© Sputnik / Irina Kalashnikova / Chuyển đến kho ảnhParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cứ mười người được hỏi thì 7 người tán thành việc áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga, nhưng lại cho rằng chúng không hiệu quả, kênh truyền hình BFM cho biết hôm thứ Tư ngày 7/9.
“Theo kết quả khảo sát chúng tôi vừa tiến hành hôm thứ Tư, sự ủng hộ của người dân Pháp đối với các lệnh trừng phạt chống Nga giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức 72%. Tuy nhiên, 74% đồng bào chúng ta lại cho rằng chúng không hiệu quả”, - báo cáo kết quả cuộc khảo sát cho biết.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy 40% số người được hỏi coi việc ủng hộ Ukraina và áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga là một ưu tiên, ngay cả khi việc đó ảnh hưởng ngày càng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của họ, 32% cho rằng đất nước nên ủng hộ Ukraina và áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga, nhưng nếu điều đó tác động quá mạnh đến cuộc sống hàng ngày và sức mua của người dân Pháp, thì phải giảm bớt những biện pháp đó.
Máy bay Su-25BM kéo theo mô hình mục tiêu mô phỏng trên bầu trời trong cuộc diễn tập phần không quân Lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Ở Pháp nêu tên các nước mắng mỏ phương Tây vì các lệnh trừng phạt chống Nga
Đồng thời, 27% số người được hỏi (tăng 8 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát lần trước) cho rằng cuộc sống thường nhật và sức mua của người dân Pháp quan trọng hơn sự ủng hộ dành cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống Nga. Họ đánh giá việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt để khôi phục cán cân kinh tế và thương mại là cần thiết.
Về kết quả của cuộc xung đột ở Ukraina, 72% người Pháp cho rằng sẽ không có người chiến thắng trong đó, 83% dự đoán nó sẽ kết thúc sau "vài tháng hoặc thậm chí vài năm".
Cuộc khảo sát được thực hiện theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 6-7 tháng 9, có 1.001 công dân Pháp từ 18 tuổi trở lên tham gia.
Cùng ngày, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội Századvég ở Hungary cho biết hơn 70% người dân nước này phản đối lệnh trừng phạt chống Nga. 21% số người được hỏi cho rằng các biện pháp hạn chế khá hữu ích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала