- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng đặc nhiệm của Nga ở Ukraina được trang bị súng bắn tỉa loại mới

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhSúng trường bắn tỉa Chukavin
Súng trường bắn tỉa Chukavin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân Nga hoạt động ở Ukraina đã nhận được mã súng bắn tỉa quân dụng Chukavin (SVCh) tối tân để sử dụng thử nghiệm, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự cho biết.

"Lực lượng đặc biệt đã được cung cấp mã súng trường bắn tỉa Chukavin để thử nghiệm chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Những đánh giá sơ bộ về loại súng mới này là tích cực", - nguồn tin cho biết.

Ông nói rõ loại súng thiện xạ trang bị cho lực lượng đặc nhiệm sử dụng hộp đạn bắn tỉa nội địa cỡ 7,62x54 mm.
Súng trường bắn tỉa TSLV8 Stalingrad - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Nga sử dụng súng bắn tỉa mới nhất ở Ukraina

Súng bắn tỉa Chukavin (SVCh)

Súng bắn tỉa Chukavin do công ty Kalashnikov (thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec) phát triển (mã hiệu "Zhnets") là thế hệ súng trường thiện xạ mới, đảm bảo hạ gục các mục tiêu đơn lẻ từ phát súng đầu tiên ở khoảng cách lên đến một kilomet.
Dòng súng thiện xạ bán tự động này được thiết kế để sử dụng hai loại hộp đạn - hộp đạn dành cho súng nội địa 7,62x54 mm và hộp đạn 7,62x51 mm phổ biến theo tiêu chuẩn NATO. Trọng lượng súng khi chưa có đạn là 4,6 kg, chiều dài tùy theo phiên bản lên đến 115 cm, dung tích băng đạn là 10 viên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngắm mục tiêu từ súng trường bắn tỉa Chukavin (SVCh -308) khi đến thăm Trung tâm súng trường của Liên hiệp tập đoàn “Kalashnikov” - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2020
Liệu súng trường bắn tỉa Chukavin có thể lặp lại thành công của súng trường Dragunov không?
Dự kiến, súng SVCh sẽ dần thay thế súng SVD (súng bắn tỉa phiên bản Dragunov) là loại súng thiện xạ chủ lực của quân đội Nga. SVD được đưa vào sử dụng gần 60 năm trước - năm 1963. Loại súng này có thể tự nạp đạn và sử dụng hộp đạn 7,62x54 mm.
SVD dễ sử dụng và có độ tin cậy cao, nhưng không còn đáp ứng yêu cầu hiện đại về khoảng cách bắn trúng mục tiêu bằng một phát đạn.
Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với loại súng bắn tỉa mới hoàn thành vào mùa thu năm ngoái và sau đó loại súng này đã được khuyến nghị sử dụng. Theo thông tin của Chủ tịch tập đoàn Kalashnikov ông Alan Lushnikov cho biết trước khi diễn ra Triển lãm Army-2022 vào tháng 8, súng SVCh bắt đầu được cung cấp cho quân đội trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала