Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc nhận thiết bị phòng thủ tên lửa THAAD

Các bệ phóng THAAD - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc đã nhận được thiết bị mới cho đơn vị phòng thủ tên lửa THAAD, cho phép các hệ thống này được tích hợp với tên lửa chống tên lửa PAC-3 MSE. Đây là tin đưa của hãng thông tấn Yonhap hôm thứ Sáu.
Thiết bị mới hôm tối thứ Năm đã tới đơn vị ở thành phố Songju, nó sẽ cho phép tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và hệ thống tên lử chống tên lửa PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) thành một "cấu trúc quốc phòng duynhất". Hệ thống THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở độ cao từ 40 đến 150 km, còn PAC-3 MSE có thể đánh chặn tên lửa lên đến 40 km. Các thiết bị vừa nhận được cho phép hoàn thành chương trình cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa vào cuối tháng 10 bằng cách tích hợp cả hai hệ thống.

“Với việc hiện đại hóa các hệ thống THAAD, khả năng của chúng sẽ được cải thiện, giúp bảo vệ người dân Hàn Quốc khỏi mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên và tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi”, - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Seoul nhấn mạnh rằng thiết bị mới không có nghĩa là triển khai các hệ thống mới, nó sẽ chỉ thay thế các thiết bị cũ, sẽ được gửi về Hoa Kỳ.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76). - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mới ở Biển Nhật Bản

Thông tin từ radar THAAD sẽ được sử dụng như thế nào?

Theo Yonhap, thông tin từ hệ thống radar THAAD có thể được sử dụng để phóng tên lửa Patriot, và bản thân tên lửa Patriot có thể được tích hợp vào bệ phóng THAAD. Chương trình cũng cung cấp khả năng điều khiển từ xa các bệ phóng.
Hệ thống THAAD đã được triển khai ở Songju vào năm 2017 để chống lại mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала