Vì Nga mà NATO không muốn bổ nhiệm người gốc Liên Xô làm Tổng thư ký

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một số thành viên của Khối liên minh Bắc Đại Tây Dương không muốn bổ nhiệm người xuất xứ Liên Xô vào vị trí Tổng thư ký của liên minh quân sự, để «tránh chọc giận làm Nga khó chịu». Đó là đánh giá của quan sát viên Valentina Pop trên tờ Financial Times.
Theo xác nhận của nhà báo, ban lãnh đạo Litva dự kiến đề cử Thủ tướng đất nước Ingrida Simonyte vào cương vị Tổng Thư ký NATO. Tuy nhiên, một số quốc gia NATO ngăn cản việc bổ nhiệm nhân vật sinh ra ở Liên Xô, vì theo quan điểm của họ, đây có thể là bước đi khiêu khích trong quan hệ với Nga.

“Litva đã thể hiện lập trường ngoại giao cứng rắn trong quan hệ với Nga suốt nhiều thập kỷ", - quan sát viên Valentina Pop nhận xét.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2022
Ông Stoltenberg: NATO không thấy Nga dự định tấn công khối liên minh
Theo lời tác giả, cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, cựu Thủ tướng Ý Mario Draghi và ông Pedro Sanchez đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha, cũng muốn ứng cử vào chức Tổng thư ký của khối liên minh.
Ban lãnh đạo Nga đã nhiều lần lưu ý rằng phương Tây hướng tới đối đầu và mở rộng bành trướng trên không gian hậu Xô-viết bằng cách kết nạp những quốc gia mới vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương và gây bất ổn biên giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала