Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tấn công tên lửa lẫn nhau

© AFP 2023 / Antony WallacePhát sóng vụ thử tên lửa của Triều Tiên trên màn hình TV tại một nhà ga xe lửa ở Seoul
Phát sóng vụ thử tên lửa của Triều Tiên trên màn hình TV tại một nhà ga xe lửa ở Seoul - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Valery Kistanov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, cho biết có khả năng lặp lại tình huống Bình Nhưỡng và Seoul tấn công tên lửa lẫn nhau, tạm thời chưa có triển vọng giải quyết vấn đề.

"Triều Tiên từ một phía, và phía bên kia là bộ ba - Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ có quan điểm cực kỳ trái ngược nhau về tiềm năng tên lửa hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, không có sự thỏa hiệp nào ở đây", - chuyên gia bình luận với Sputnik.

Ông lưu ý rằng Hàn Quốc coi tiềm năng tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa đối với an ninh của nước này và đang cố gắng kiềm chế nó bằng cách gây áp lực quân sự lên CHDCND Triều Tiên. Chuyên gia này cho biết thêm, Bình Nhưỡng khẳng định rằng tiềm năng quân sự về bản chất là phòng thủ.

"Tôi nghĩ rằng trong tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn do sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Trong tình hình này, Triều Tiên đang cố gắng tăng cường tiềm lực của mình", - ông Kistanov nói.

"Cho đến nay, căng thẳng đang gia tăng và không có triển vọng hạ nhiệt", - chuyên gia này nói.

Bình luận về khả năng tái diễn các cuộc pháo kích lẫn nhau giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, như đã xảy ra hồi tháng 10, chuyên gia này lưu ý: "Tôi cho rằng không loại trừ khả năng xảy ra những tình huống như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng các bên đều nhận thức rõ rằng có tồn tại một giới hạn của sự căng thẳng và tương tác quân sự lẫn nhau, và không được vượt qua ranh giới này, nếu không mọi thứ có thể phát triển thành một cuộc tấn công hạt nhân lẫn nhau, điều mà cả CHDCND Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều không mong muốn".

Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía biển Nhật Bản ngày 18/11 (8h14 giờ Hà Nội).
Máy bay chiến đấu F-35A hạ cánh tại Căn cứ Không quân Chungju, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Hàn Quốc đáp trả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bằng cách thử bom dẫn đường bằng laser
Kể từ đầu năm đến nay, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành 34 vụ phóng tên lửa. Gần một nửa trong số đó, 15 vụ, được thực hiện kể từ ngày 25/9, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung loại Hwaseong-12 bay vượt qua lãnh thổ Nhật Bản, phá kỷ lục 4,5 nghìn km của CHDCND Triều Tiên, độ cao đạt 1000 km.
CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng tất cả các động thái tăng cường hoạt động quân sự của họ là lời đáp trả đối với "những hành động khiêu khích" từ Hàn Quốc, quốc gia gần đây tích cực tiến hành các cuộc tập trận quân sự, cả tập trận riêng và chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала