Chuyên gia: Mỹ lập lực lượng hàng không vũ trụ ở Hàn Quốc để do thám Trung Quốc

© AP Photo / Lim Tae-hoonMột binh sĩ trên nền dàn loa đại ở Hàn Quốc
Một binh sĩ trên nền dàn loa đại ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ lập ra ở Hàn Quốc nhằm mục đích do thám Trung Quốc và về cơ bản không khác gì việc triển khai các tổ hợp THAAD ở nước này.
Seoul đã thực sự đồng ý về việc thành lập căn cứ phòng thủ tên lửa tiền phương chống lại Trung Quốc trên lãnh thổ của mình, ông Kim Dong-yup, phó giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, nói với Sputnik.
Trước đó có thông tin cho rằng vào ngày 14 tháng 12, một buổi lễ đã được tổ chức để ra mắt một đơn vị mới của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, đơn vị này sẽ đóng tại Căn cứ Không quân Osan của Hoa Kỳ ở Pyeongtaek. Chi nhánh Hàn Quốc trở thành chi nhánh thứ hai thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ.
Như chuyên gia lưu ý, hiện tại lực lượng vũ trụ được tạo ra khôngphải để bảo vệ khỏi cái gọi là những "loại rác không gian", mà trên thực tế, mục tiêu chính của họ là quan sát bằng vệ tinh và thu thập bất kỳ thông tin nào, và "Hoa Kỳ rõ ràng sẽ theo dõi Trung Quốc."

"Tất nhiên, bạn có thể cho rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu coi trọng hơn một chút các mối đe dọa do tên lửa của Triều Tiên gây ra, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwaseong-17. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một cái cớ, bởi vì Hoa Kỳ trên thực tế không mấy quan tâm đến các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, nên việc thành lập một đơn vị Lực lượng Không gian là một phần của một cấu trúc thống nhất, bắt đầu từ lục địa Hoa Kỳ, sau đó là Hawaii và kết thúc bằng Hàn Quốc, nhằm mục đích do thám Trung Quốc... Do đó, theo ý kiến ​​​​cá nhân của tôi, việc triển khai một đơn vị Lực lượng Vũ trụ ở Hàn Quốc không khác nhiều về ý nghĩa so với việc triển khai các tổ hợp THAAD ở Hàn Quốc. Chúng cũng nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc", – ông Kim Dong-yup giải thích.

"Quân đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc có THAAD, và khi chúng ta công bố trao đổi thông tin về tên lửa với Nhật Bản, chúng ta thực sự đã đồng ý về việc tạo ra một căn cứ phòng thủ tên lửa tiền phương trên lãnh thổ của chúng ta nhằm chống lại Trung Quốc, đây điều đáng lo ngại nhất", - ông nói.

Theo ông Kim Dong-yup, một vấn đề riêng nữa là vấn đề chỉ huy. Hàn Quốc đã thúc đẩy việc chuyển giao quyền chỉ huy các chiến dịch thời chiến từ Washington sang Seoul trong nhiều năm, và điều này không chỉ bao gồm việc chỉ huy các lực lượng của quân đội Hàn Quốc, mà còn bao gồm cả bộ chỉ huy thống nhất, bao gồm cả lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Giờ đây, với Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ ở Hàn Quốc, vấn đề càng trở nên phức tạp hơn.
Phát sóng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình thời sự tại Ga Seoul. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Mỹ thành lập đơn vị vũ trụ ở Hàn Quốc để giám sát Triều Tiên

Ai phụ trách quốc phòng Triều Tiên?

Sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Hàn Quốc chuyển giao quyền kiểm soát quân đội cho Mỹ để bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lược từ CHDCND Triều Tiên. Quyền chỉ huy quân đội trong thời bình được trả lại cho Seoul vào năm 1994, nhưng quyền chỉ huy tác chiến vẫn thuộc về Hoa Kỳ. Một thỏa thuận về việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động trong thời chiến cho Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (OPCON) đã đạt được vào năm 2007. Việc chuyển giao dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2012. Tuy nhiên, trong năm 2010 và 2015, Seoul đã nhiều lần yêu cầu Washington dời lại việc chuyển giao sang một ngày sau đó. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã củng cố lại quá trình thực hiện OPCON và dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in, các cuộc thảo luận liên quan đã được tổ chức thường xuyên. Dự kiến, việc chuyển nhượng quyền có thể diễn ra vào năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала