Angelina Jolie từ chức đặc phái viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn

© AFP 2023 / UNHCR/Boris HegerĐại sứ thiện chí của UNHCR Angelina Jolie với những người tị nạn Somali tại trại tị nạn Dadaab quá tải ở biên giới Kenya-Somalia
Đại sứ thiện chí của UNHCR Angelina Jolie với những người tị nạn Somali tại trại tị nạn Dadaab quá tải ở biên giới Kenya-Somalia - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nữ diễn viên Mỹ Angelina Jolie đã từ chức Đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) mà cô đã đảm nhiệm từ năm 2001, tuyên bố được đưa ra trên trang web của UNHCR.
"Sau hơn 20 năm làm việc tận tụy với Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, vận động cho quyền lợi và bảo vệ những người buộc phải di dời trên khắp thế giới, Angelina Jolie thôi vai trò Đặc phái viên của UNHCR để chuyển sang nhiều vấn đề nhân đạo và nhân quyền rộng hơn" - tài liệu cho biết.

"Đã đến lúc tôi phải làm việc theo cách khác"

Tổ chức này cho biết thêm rằng Angelina Jolie sẽ tiếp tục hướng tới một hệ thống quốc tế bình đẳng, công bằng và toàn diện hơn. Cô đã làm việc với UNHCR từ năm 2001.

"Trong những năm tới, tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc trong khả năng của mình để hỗ trợ người tị nạn và những người di cư khác. Sau 20 năm làm việc trong hệ thống Liên Hợp Quốc, tôi cho rằng đã đến lúc mình phải làm việc theo cách khác, tham gia trực tiếp với người tị nạn và các tổ chức địa phương và ủng hộ mong muốn của họ tìm ra giải pháp" - nữ diễn viên nói trong một tuyên bố.

Angelina Jolie chụp ảnh với người hâm mộ ở Lviv, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Tin truyền thông: Angelina Jolie đến Ukraina trong chuyến thăm "cá nhân"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала