Số người chết trong biểu tình ở Peru vượt quá 20 người

© AP Photo / Martin MejiaCảnh sát trong các cuộc biểu tình ở Peru
Cảnh sát trong các cuộc biểu tình ở Peru - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đài phát thanh RPP đưa tin số người chết trong các cuộc biểu tình ở Peru đã tăng lên 23 người.
Trước đó đã có tin về khoảng 20 người chết.

"Tổng số người chết trên khắp đất nước kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình chống lại chính phủ Dina Boluarte đã lên tới 23 người", - đài phát thanh lưu ý.

Các cuộc biểu tình ở Peru bắt đầu sau khi Tổng thống Pedro Castillo bị luận tội và giam giữ. Những người biểu tình yêu cầu bầu cử tổng thống sớm và chấm dứt hoạt động của quốc hội.
Một người ủng hộ Tổng thống Pedro Castillo cầm cờ Peru ở Lima, Peru - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Peru, 7 người chết, 52 người bị thương

Tình hình chính trị ở Peru

Ông Pedro Castillo, người từng là Tổng thống Peru, đã giải tán quốc hội vào ngày 7 tháng 12, khi quốc hội sẽ xem xét luận tội ông lần thứ ba. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn tập trung họp và quyết định đòi Castillo từ chức. Lực lượng vũ trang và cảnh sát đã lên tiếng phản đối quyết định của Castillo, ông ta bị bắt với tội danh nổi loạn, lạm quyền. Trước đó Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức nguyên thủ quốc gia tại Quốc hội và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала