Mỹ cần thời gian để bổ sung kho vũ khí đã chuyển giao cho Kiev

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Roland BalikViện trợ quân sự cho Ukraina
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ sẽ mất thời gian để bổ sung kho vũ khí được chuyển từ kho dự trữ của mình trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự cho Ukraina, trong trường hợp hệ thống phòng không vác vai Stinger (MANPADS) của Mỹ, phải mất đến vài năm, báo Wall Street Journal viết.

"Mỹ sẽ mất nhiều năm để bổ sung 1.600 MANPADS Stinger mà họ đã chuyển cho Ukraina, bởi vì việc sản xuất chúng bị dừng lại vào năm 2003", - tờ báo viết.

Như đã lưu ý, Raytheon Technologies- nhà sản xuất duy nhất loại vũ khí này đã bắt đầu khôi phục việc sản xuất Stinger vào mùa xuân này trong bối cảnh xung đột ở Ukraina. Tuy nhiên, nguyên liệu có hạn và một số lượng lớn MANPADS sẽ không thể cập nhật cho đến cuối năm 2023 hoặc 2024, tờ báo viết.
Tình hình tương tự xảy ra với hệ thống chống tăng Javelin. Theo điều tra do ấn phẩm thực hiện, kể từ năm 2009, Lầu Năm Góc đã mua trung bình 900 chiếc Javelin mỗi năm và Ukraina đã nhận được 8.500 chiếc.
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyển giao vũ khí cho Kiev làm suy yếu khả năng sẵn sàng của LLVT Mỹ trước xung đột vũ trang

Nhưng kể từ khi Lầu Năm Góc bàn giao các hợp đồng mua Javelin của Mỹ trong 9 năm cho người Ukraina trong 9 tháng, kho vũ khí này đã giảm đi”, - tờ Wall Street Journal viết, đồng thời lưu ý rằng sẽ không thể nhanh chóng bổ sung kho dự trữ, vì mỗi tổ hợp cần có hơn 250 con chip, mà giờ chúng còn thiếu.

Tờ báo khẳng định vấn đề tương tự cũng xảy ra với việc sản xuất tên lửa dẫn đường GMLRS và MLRS HIMARS.
Trước đó, Wall Street Journal viết rằng việc chuyển khoản viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Ukraina đã khiến nguồn dự trữ quân sự của Mỹ trở nên cạn kiệt và làm suy yếu khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ trước xung đột vũ trang.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала