Tên lửa Nga có biệt danh "Satana-2 đã sẵn sàng trực chiến"

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Sarmat”
Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Nga RS-28 "Sarmat", được các chuyên gia NATO đặt tên là "Satana-2", gần như đã sẵn sàng chiến đấu, theo tờ báo Mỹ New York Post (NYP).
Ấn phẩm lưu ý quân đội Nga coi hệ thống tên lửa này là "siêu vũ khí", vì nó được thiết kế để mang 15 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn 5 đầu đạn so với bản tiền nhiệm R-36M của Liên Xô.

“Tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng và thuộc loại tên lửa đạn đạo liên lục địa “siêu nặng” - có khả năng tải trọng đủ để mang theo một số đầu đạn được đặt trong cái gọi là phương tiện tái nhập mục tiêu, có thể tách rời, và nhắm vào mục tiêu riêng lẻ. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, một tên lửa có thể tấn công tới 15 mục tiêu gần đó”, - ấn phẩm cho biết.

Bài báo viết rõ vũ khí đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra cần thiết vào tháng 4 năm 2022 và sẵn sàng để triển khai.
Vào ngày 21 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố bắt đầu công việc triển khai ICBM RS-28 Sarmat tại Nga.
Phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng «Sarmat» từ sân bay vũ trụ Plesetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2022
Vladimir Putin: Tên lửa "Sarmat" sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai gần

Ông giải thích: “Việc phóng thành công tên lửa hạng nặng mới của hệ thống Sarmat trong các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đã giúp chúng tôi có thể bắt đầu công việc triển khai".

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến trong thời gian tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала