Sống sót sau Ngày tận thế: Tiết lộ bí mật về hầm trú ẩn của giới siêu giàu

© Ảnh : Rising S CompanyHầm trú ẩn của Đại đội Rising S
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2023
Đăng ký
Giới siêu giàu trên khắp thế giới muốn tiếp tục cuộc sống sang trọng sau Ngày tận thế: những "hầm tránh Ngày phán xét" bí mật ở New Zealand và tại những nơi xa xôi đã được mua hết - trong khi 25% dân chúng tin rằng chúng ta đang "sống trong thời kỳ cuối cùng".
Tác giả chuyên viết về công nghệ, nhà báo Douglas Rushkoff đã kể lại cuộc gặp bí mật với «năm gã siêu giàu" đã hỏi ông ta làm cách nào tốt nhất để chuẩn bị hầm trú ẩn cho Ngày tận thế.
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy cứ mười người Mỹ thì có bốn người tin rằng chúng ta đang "sống trong thời kỳ cuối cùng", ngày nay ngay cả những tỷ phú cũng e sợ ngày tận thế - họ đã chuẩn bị cho "thời kỳ cuối cùng" bằng cách mua các boong-ke dưới lòng đất.
Tờ Daily Mail viết rằng trong khi thế giới vẫn đang quay cuồng với những vết sẹo của đại dịch COVID-19, bão tố do biến đổi khí hậu đang tấn công các bờ biển và làm ngập lụt các thành phố xa bờ của Mỹ, thì cuộc xung đột ở Ukraina làm dấy lên lo ngại về vũ khí hạt nhân. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center, cuộc khảo sát với hơn 10.000 người Mỹ trưởng thành cho thấy 39% người được hỏi gọi những gì đang xảy ra là "thời tận thế".
© Ảnh : Rising S CompanyHầm trú ẩn của Đại đội Rising S
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2022
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S
Những nhân vật giàu nhất thế giới nằm trong số những người lo sợ về thảm họa tận thế sắp xảy ra, bao gồm cả tỷ phú, nhà sáng lập PayPal, ông Peter Thiel và doanh nhân ở Thung lũng Silicon, ông Sam Altman - họ tìm đến New Zealand xa xôi với mục đích rõ ràng là tránh "ngày tận thế" ở đó.
Trong số những người nổi tiếng được biết đang bắt đầu chuẩn bị cho ngày tận thế, có hàng chục người ẩn danh. Tác giả Douglas Rushkoff gần đây kể về một cuộc họp bí mật giữa sa mạc Mỹ, nơi "năm gã siêu giàu" hỏi ông ta về cách tốt nhất để chuẩn bị hầm trú ẩn cho ngày tận thế.
Một loạt công ty mọc lên để đáp ứng nhu cầu này, trong đó có công ty Rising S đã xây dựng 14 boong-ke ở New Zealand, công ty Survival Condo thì biến các hầm tên lửa bị bỏ hoang của Hoa Kỳ thành các tòa nhà cao tầng để sinh tồn dưới lòng đất, còn công ty Oppidum của Cộng hòa Séc đang chào bán các boong-ke "siêu sang" cho tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới.
Trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker năm 2016, Sam Altman, cựu chủ tịch 37 tuổi của Y Combinator, cho biết ông đang chuẩn bị cho ngày tận thế và tin rằng đại dịch là điều không thể tránh khỏi.

Sam Altman hiện là Tổng giám đốc của OpenAI, cho biết: "Kịch bản phổ biến khác là loài người bị trí tuệ nhân tạo tấn công và các quốc gia chiến đấu với nhau bằng đầu đạn hạt nhân nhằm tranh giành nguồn tài nguyên khan hiếm".

Sam Altman nói rằng trong trường hợp xảy ra thảm họa, kế hoạch của ông là đến New Zealand và gặp Peter Thiel tại cơ sở của ông ấy để chờ mọi chuyện qua đi.

"Tôi có vũ khí, vàng, thuốc chống phóng xạ, thuốc kháng sinh, pin, nước, mặt nạ phòng độc do Israel sản xuất và một mảnh đất rộng lớn ở Big Sur, nơi tôi có thể bay tới", - ông Sam Altman nói thêm.

© Ảnh : Rising S CompanyHầm trú ẩn của Đại đội Rising S
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2022
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S
Không biết quy mô khu đất trị giá 4,7 triệu đô la của Thiel ở New Zealand là bao nhiêu, nhưng trong nhà của ông ta ở Queenstown được biết có một "phòng khẩn cấp". Trong năm nay, ông ta bị thua cuộc đấu thầu xây dựng ngôi nhà mới trên sườn đồi hẻo lánh cạnh hồ Wanaka tại đảo Nam của New Zealand. Các bản vẽ được trình khi xin giấy phép xây dựng không hề có hệ thống boong-ke nào trong kế hoạch, nhưng mô hình 3D cho thấy ngôi nhà này rõ ràng có ý tưởng bố trí nơi ẩn nấp nhuần nhuyễn vào cảnh quan.
Hồi tháng 8, hội đồng quận Queenstown Lakes đã từ chối lời đề nghị của Thiel sau khi bị các nhà bảo vệ môi trường phẫn nộ vì cho rằng ngôi nhà sẽ "phá hủy cảnh quan hồ nước xinh đẹp của chúng ta". Mặc dù không xin được giấy phép, ông ta vẫn có được quốc tịch New Zealand vào năm 2011 chỉ sau 12 ngày sống ở nước này.
Thiel cũng giống như Altman, dường như là một trong nhiều tỷ phú "chuẩn bị cho Ngày tận thế", họ coi quốc đảo New Zealand là nơi trú ẩn hoàn hảo để vượt qua thảm họa toàn cầu.
Người đồng sáng lập PayPal, Reid Hoffman kể với The New Yorker rằng những người giàu nhất thế giới xem New Zealand là nơi ẩn náu trong trường hợp thảm họa xảy ra.
© Ảnh : Rising S CompanyHầm trú ẩn của Đại đội Rising S
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2022
Hầm trú ẩn của Đại đội Rising S

Hoffman nói: "Khi người ta nói rằng đang "mua một ngôi nhà ở New Zealand", tất giống đó là một kiểu 'nháy mắt mà không tiết lộ thêm gì khác".

Rod Drury, giám đốc điều hành công ty phần mềm kế toán Xero của New Zealand được Thiel hậu thuẫn, cho biết các tỷ phú Mỹ "xem New Zealand như một nơi trú ẩn an toàn".
Giống như Thiel, tỷ phú đồng sáng lập ra Google, Larry Page đã nhận được giấy phép cư trú tại New Zealand vào năm ngoái, tờ Daily mail viết. Doanh nhân Mikhai Dinulescu thì rời bỏ công ty khởi nghiệp tiền ảo trong đại dịch COVID-19 năm 2020 và trốn sang New Zealand cùng vợ.
Được biết là các hầm trú ẩn còn tồn tại ở Hamilton, Hanmer Springs và Wanaka. Để đáp ứng nhu cầu của giới siêu giàu, một số công ty nổi lên chuyên xây dựng các boong-ke hạng sang cho những người sẵn sàng chi trả.
Công ty Rising S, nhà cung cấp boong-ke hạng sang có trụ sở tại Texas, đang chào bán mẫu "Aristocrat" với giá 9,6 triệu USD. Hầm trú ẩn này bao gồm một hồ bơi, một line chơi bowling và "lối ra vào cho ô tô" cùng các tiện nghi khác.
Công ty đang phát triển mạnh, đặc biệt ở New Zealand - tính đến tháng 4 năm 2020, công ty đã vận chuyển và xây dựng được 10 boong-ke. Kể từ năm 2022, tổng giám đốc Gary Lynch nói với DailyMail.com rằng 14 boong-ke đã được xây dựng trong nước, 2 cái nữa sẽ được giao vào đầu năm tới.
Trong nỗ lực giữ bí mật riêng tư cho khách hàng của mình, Lynch từ chối tiết lộ chính xác nơi Rising S đã xây dựng các boong-ke ở nước này. Ông ta cho biết do chính phủ New Zealand gần đây yêu cầu cho biết khách hàng của họ là ai, "chúng tôi sẽ không còn thảo luận về các địa điểm hoặc thành phố gần nơi xây dựng nữa".
Đối với những người không muốn bay đến New Zealand, Rising S sẽ xây dựng boong-ke của họ ở bất cứ nơi nào khách hàng yêu cầu.
Cũng phục vụ các tỷ phú trên khắp thế giới, nếu họ sẵn sàng chi trả, còn có công ty Oppidum từ Cộng hòa Séc, họ đưa ra quan niệm "Bạn không thể mang tất cả theo bên mình". Công ty cung cấp cho khách hàng những siêu biệt thự sang trọng dưới lòng đất được thiết kế không chỉ để bảo vệ những người giàu nhất thế giới và gia đình của họ khỏi bụi phóng xạ và lũ cướp, mà còn để bảo vệ tài sản quý giá mà họ kiếm được trước khi tiền mặt biến thành giấy lộn và tài khoản với nhiều con số biến mất vì hệ thống ngân hàng ngừng hoạt động.

"Bạn đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, đã chấp nhận rủi ro, nắm bắt cơ hội, biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực. Phần thưởng của bạn là khả năng mua và gìn giữ tất cả những vật phẩm quý giá và hiếm có mà bạn mong muốn", - Oppidum quảng cáo trên web với các khách hàng tiềm năng.

Trang web của công ty cho thấy hình ảnh cung điện theo phong cách Versailles với mạng lưới boong-ke phức tạp ẩn dưới một khu vườn rộng lớn. Trong video quảng cáo, những người đàn ông mặc vest cười vui vẻ uống rượu whisky và hút xì gà trước khi bước vào một phòng tranh nơi trưng bày các bức tranh của Picasso và Mondrian bên cạnh các tác phẩm điêu khắc và một cây vĩ cầm được cho là vô giá. Trong phòng trưng bày là tượng bán thân của Pericles và bên dưới là câu nói của chính trị gia Hy Lạp cổ đại: "Tự do thuộc về những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала