Tổng thư ký NATO nhìn thấy mối đe dọa trong liên minh giữa Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Sergei Mamontov / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi dạ tiệc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi dạ tiệc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc đe dọa trật tự thế giới do các nước phương Tây thiết lập.

"Họ đoàn kết với nhau bởi thực tế là họ muốn một trật tự thế giới khác. Thực tế là họ không chia sẻ các giá trị của chúng ta đang cố gắng bảo vệ những lợi ích vi phạm niềm tin của chúng ta vào tự do và dân chủ. Trong thế giới nguy hiểm này, các quốc gia của liên minh phải gắn bó với nhau", - ông nói trong hội nghị ở Na Uy.

Như Stoltenberg lưu ý, bằng chứng chính về sự thống nhất của hai quốc gia là việc Bắc Kinh từ chối lên án chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina.
"Ngược lại, Trung Quốc đang thúc đẩy câu chuyện của Nga, đổ lỗi cho NATO về tình hình hiện tại và lần đầu tiên ủng hộ yêu cầu của Nga rằng liên minh đóng cửa với các thành viên mới", - tổng thư ký nói.
Ngoài ra, ông Stoltenberg nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Moskva và Bắc Kinh trong lĩnh vực quân sự và kinh tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2023
Bắc Kinh nói Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ vào năm 2023

Putin và Tập Cận Bình

Trước năm mới, Putin và Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm qua liên kết video. Đặc biệt, Chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Moskva và hợp tác với nước này để bảo vệ chủ quyền và an ninh hai nước. Về phần mình, ông Putin lưu ý tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc với tư cách là một nhân tố ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Theo ý kiến ​​​​ông, sự phối hợp của Moskva và Bắc Kinh nhằm tạo ra một trật tự thế giới công bằng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала