Nhật Bản và Vương quốc Anh ký kết thỏa thuận quân sự chống lại Trung Quốc và Nga

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ Asaka
 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ Asaka - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2023
Đăng ký
Vào ngày 11 tháng 1, tại Tower Luân Đôn, thủ tướng Nhật Bản và Vương quốc Anh ký thỏa thuận lần đầu tiên chính thức hóa liên minh quân sự giữa Nhật Bản và quốc gia châu Âu này, nhà phân tích Piotr Tsvetov của Sputnik viết trong bài báo của mình.
Thỏa thuận được ký bởi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Anh Rishi Sunak quy định về các cuộc tập trận quân sự chung, cho phép triển khai quân đội Anh trên đất Nhật Bản và quân đội Nhật Bản trên đất Anh, đồng thời xác định địa vị pháp lý của những quân nhân này khi họ ở nước ngoài.
Tại lễ ký kết, Thủ tướng Anh cho biết: “Chúng tôi viết chương tiếp theo của mối quan hệ Anh - Nhật – xây dựng, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Chúng ta có rất nhiều điểm chung: quan điểm chung về thế giới, sự hiểu biết chung về những mối đe dọa và thách thức phải đối mặt, và mong muốn chung là sử dụng vị trí của chúng ta trên thế giới vì những điều tốt đẹp hơn”.
Đối với các thách thức và mối đe dọa, London và Tokyo tin chúng chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.
James Krips, phóng viên của tờ The Telegraph của Anh, viết: “Rishi Sunak và Fumio Kishida ký thỏa thuận quốc phòng ở London vào thứ Tư, thỏa thuận này sẽ tạo cơ sở cho các cuộc tập trận quy mô lớn để đối đầu với Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Kim Jong-un”.
Việc các chính trị gia Nhật Bản có đúng hay không trong vấn đề này có thể được tranh luận trong thời gian dài. Tất nhiên, sức mạnh quân sự của các nước láng giềng Nhật Bản - Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga vượt xa lực lượng phòng vệ của đất nước mặt trời mọc. Nhưng không quốc gia nào trong số này từng hành động trong quá khứ và hiện không đưa ra yêu sách lãnh thổ đối với Nhật Bản, nhưng quân đội Nhật Bản đã nhiều lần thực hiện các hành động gây hấn chống lại Trung Quốc, Triều Tiên, Viễn Đông Nga trong thế kỷ trước.
Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên cầm cờ CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2022
Quân đội CHDCND Triều Tiên bắn về hướng Nhật Bản và Hoàng Hải

Anh tiến vào Thái Bình Dương

Việc Trung Quốc, Băc Triều Tiên và Nga gây ra mối đe dọa đối với Vương quốc Anh thậm chí còn khó chứng minh hơn. Cách đây không lâu, dưới thời chính phủ David Cameron, quan hệ giữa London và Bắc Kinh được gọi là thời kỳ “vàng son”, rất chặt chẽ, đặc biệt là về kinh tế. Nhưng khi Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, ông buộc Anh phải tham gia chính sách chống Trung Quốc của mình. Giống như chính quyền Mỹ, người Anh trước hết không thích những “giá trị” được tuyên xưng ở Bắc Kinh, đó là hệ tư tưởng cộng sản của đảng cầm quyền ở CHND Trung Hoa. Và hôm qua tại London, Rishi Sunak lần nữa nhấn mạnh các giá trị chung của giai cấp thống trị Anh và Nhật Bản, các giá trị này là dân chủ tự do và chống chủ nghĩa cộng sản.
Tuy nhiên, không chỉ vì lợi ích bảo vệ các giá trị phương Tây thúc đẩy chính quyền Anh ký thỏa thuận mới với Tokyo.
Tài liệu về hợp tác quân sự với Nhật Bản khẳng định thực tế là sau khi rời EU (Brexit), London có ý định nhắc nhở vai trò toàn cầu của mình bằng cách mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Về mặt quân sự, điều này đã được thực hiện - các tàu chiến và máy bay Anh nhiều lần ghé thăm phần phía tây Thái Bình Dương, đi qua Biển Đông và Eo biển Đài Loan, rồi vào các cảng Nhật Bản. Năm ngoái, quân đội Anh tham gia cuộc tập trận quân sự chung trên đảo Gunma của Nhật Bản. Bây giờ họ sẽ làm điều đó cách hợp pháp.
London cũng có ý định mở rộng sự hiện diện kinh tế của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chính quyền Anh nhiều lần phát đi tín hiệu về việc nước này mong muốn gia nhập hàng ngũ của hiệp hội kinh tế khu vực mang tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Một máy bay chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ tiếp cận hạ cánh trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN 71) trong cuộc tập trận Malabar 2015 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Hoa Kỳ có kế hoạch tăng cường vũ khí cho lực lượng Mỹ tại Nhật Bản
Vì vậy, trước mắt chúng ta, liên minh quân sự mới đang được hình thành với mục tiêu rõ ràng là chống lại một số quốc gia có chủ quyền. Năm ngoái, Tokyo ký kết liên minh quốc phòng với Australia và có khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ ký kết các văn bản tương tự với các nước phương Tây khác. Rõ ràng, điều này sẽ không đóng góp cho hòa bình và ổn định trên hành tinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала