Vụ "Du khách kẹt ở Tràng An đến nửa đêm" là tin giả

© Ảnh : opentour.vnKhách du lịch tham quan khu du lịch Bái Đính - Tràng An
Khách du lịch tham quan khu du lịch Bái Đính - Tràng An - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định các thông tin về việc khách mắc kẹt ở di sản Tràng An đến nửa đêm xuất hiện trên mạng xã hội là không đúng sự thật, đơn vị đang yêu cầu xử lý.
Tối 26/1, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh với nội dung hàng chục thuyền chở du khách tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) bị mắc kẹt. Các đò nối đuôi nhau để trở về bến thuyền đến lúc nửa đêm.
Sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, nhất là những người đang có ý định du xuân đầu năm đến với vùng đất cố đô Hoa Lư.
© Ảnh : Đức Phương - TTXVNDu khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An những ngày đầu năm mới
Du khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An những ngày đầu năm mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2023
Du khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An những ngày đầu năm mới
Trao đổi với Zing, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, xác nhận đã cho kiểm tra ngay khi các thông tin về việc khách mắc kẹt xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kết quả cho thấy đây hoàn toàn là thông tin sai bởi từ 19h, 3 thuyền cuối đã về bến.

"Các thuyền này xuất phát muộn, khoảng 17h nên về trễ hơn. Hoàn toàn không có chuyện tắc thuyền, khách bị kẹt cả đêm. Luồng tuyến ở đây phân chia đường ra, đường vào riêng. Do đông khách tham quan, thuyền có thể di chuyển chậm chứ không thể tắc nghẽn", ông Mạnh xác nhận.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Sở đã giao Trung tâm Xúc tiến du lịch của Sở làm việc với quản lý các trang mạng đã đăng tải các hình ảnh, thông tin chưa chính xác gây ảnh hưởng đến du lịch Ninh Bình.
Facebook - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2023
Việt Nam: Tài khoản đưa tin giả vụ nữ sinh trường HUFLIT là “phản động gộc”?
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những thông tin trên được tung lên mạng xã hội từ tối 26/1, sau đó lan truyền nhanh trên các nền tảng này.

"Các ngành đã vào cuộc để xác minh trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook. Bước đầu chúng tôi đã rà soát được một số tài khoản cá nhân nhưng đa phần là nick ảo”, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói và cho biết cơ quan chức năng sẽ rà soát cả các fanpage trên nền tảng này.

© Ảnh : Đức Phương - TTXVNDu khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An những ngày đầu năm mới
Du khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An những ngày đầu năm mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2023
Du khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An những ngày đầu năm mới
Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đón khoảng 40.000 lượt du khách. Những ngày đầu xuân, du khách trong nước và quốc tế đổ về khu du lịch Tràng An, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham... đông kín du khách.
Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ thêm, những ngày đầu năm du khách đổ về Ninh Bình với số lượng lớn báo hiệu tin vui cho ngành du lịch Ninh Bình trong năm mới 2023. Hy vọng sẽ khởi sắc hơn những năm qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
*Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm hoạt động ở Nga vì là tổ chức cực đoan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала