Iran đang soạn thảo dự luật trừng phạt vì từ chối đội khăn trùm đầu

© AFP 2023 / Behrouz MehriCô gái Iran
Cô gái Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quốc hội Iran đang soạn thảo một dự luật ngăn chặn việc cung cấp các dịch vụ xã hội cho những phụ nữ không đội khăn trùm đầu, Musa Ghazanfar Abadi, Chủ tịch Ủy ban quốc hội về các vấn đề tư pháp và pháp lý, cho biết hôm thứ Sáu.

"Hiện tại, cũng như trước đây, một dự luật đang được xây dựng để kiểm soát việc tuân thủ khăn trùm đầu trong ô tô. Tin nhắn SMS sẽ được gửi đến những phụ nữ không đeo khăn trùm đầu. Ngoài ra, dự luật và chương trình sẽ sớm có hiệu lực, theo đó chúng tôi sẽ xác định những phụ nữ sử dụng hệ thống giám sát bằng video không đội khăn trùm đầu ở ngã tư đường dành cho người đi bộ và ở những nơi công cộng khác để lập hồ sơ vi phạm đối với họ. Do đó, những người này sẽ không được cung cấp các dịch vụ xã hội", - hãng tin Khabar Online trích dẫn lời Ghazanfar Abadi.

Phụ nữ Ả Rập Saudi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Phụ nữ ở Afghanistan được yêu cầu đội khăn trùm đầu

Hình thức trừng phạt

Theo lời quan chức này, ở giai đoạn đầu, người vi phạm sẽ nhận được tin nhắn SMS cảnh cáo, ở giai đoạn thứ hai, đối tượng sẽ bị phạt tiền. Thẻ quốc gia của người phụ nữ (ở Iran, đây là giấy tờ tùy thân) sẽ bị khóa cho đến khi nộp phạt, vì vậy người đó sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ xã hội nào.
Việc xây dựng dự luật trừng phạt tội không đội khăn trùm đầu có liên quan đến các cuộc bạo loạn và biểu tình bắt đầu ở Iran vào tháng 9 năm 2022 do vụ việc một phụ nữ trẻ Iran, Mahsa Amini thiệt mạng, sau khi cô bị cảnh sát giam giữ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала