- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ biến OSCE thành bình phong che đậy tội ác của bọn tân phát xít Ukraina

© Sputnik / Taras Lariokhin / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở chính của OSCE
Trụ sở chính của OSCE - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã sử dụng OSCE làm bình phong để che đậy quá trình chuẩn bị quân sự cho những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraina, trưởng đoàn đàm phán LB Nga tại Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí Konstantin Gavrilov nhận định.
Theo ông, phương Tây lại một lần nữa chiếm lãnh thổ Ukraina làm bàn đạp và gửi xe tăng hạng nặng sang chống lại Nga thông qua những kẻ hậu bối của Hitler.
Ông Gavrilov lưu ý việc "cộng đồng quốc tế cho đến nay vẫn còn rùng mình kinh sợ trước việc tập hợp cố kết các quốc gia phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo dễ dàng chuyển từ hòa bình sang sử dụng sức mạnh quân sự tàn bạo, không để tâm đến thương vong và hậu quả tàn phá đối với dân thường. Nam Tư, Iraq, Somalia , Yemen, Sudan, Pakistan, Afghanistan, Mali, Libya cho đến nay vẫn mang trong mình hậu quả do các trận bom của NATO gây ra".
OSCE tại Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nga thông báo việc các chiến binh Ukraina sử dụng phương tiện của OSCE

"Danh sách này còn có tên Ukraina, đất nước sau cuộc đảo chính được tài trợ từ bên kia đại dương vào năm 2014 đã trở thành công cụ ngoan ngoãn để thực hiện tham vọng chống Nga của "phương Tây tập thể". Tình hình lên tới đỉnh điểm vào đầu năm ngoái: Mỹ và các nước chư hầu dưới chiêu bài cuồng loạn chống Nga tiến hành bơm vũ khí cho chế độ Kiev và biến họ thành quân bài để thực hiện kế hoạch chiếm Donbass bằng vũ lực, sử dụng các công cụ chính trị-quân sự của OSCE làm "bình phong" che đậy quá trình chuẩn bị về quân sự cho những kẻ tân phát xít Ukraina", - ông Gavrilov nói.

Ông Gavrilov lưu ý rằng gần một thế kỷ sau, "phương Tây tập thể" đã hoàn toàn quên đi lịch sử, một lần nữa lại dùng lãnh thổ Ukraina làm bàn đạp để chống lại đất nước chúng ta dưới bàn tay của những kẻ hậu bối Hitler và đang gửi xe tăng hạng nặng sang chống lại Liên bang Nga”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала