Ấn Độ muốn đưa công nghiệp quốc phòng lên đẳng cấp thế giới

© AFP 2023 / Money SharmaBộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tại một cuộc diễu hành quân sự ở New Delhi
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tại một cuộc diễu hành quân sự ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ấn Độ dự định đưa ngành công nghiệp quốc phòng của nước mình lên tầm cỡ thế giới và đạt 250 tỷ rupee (3,03 tỷ USD) xuất khẩu quốc phòng vào năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố.

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo lập một nền công nghiệp quốc phòng trong nước, năng động và đạt đẳng cấp thế giới, để chúng ta có thể thực hiện mục tiêu tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng, cũng như đảm bảo đà phát triển chung của đất nước. Sự kiện đó cũng sẽ giúp chúng ta tiến lên phía trước trên con đường theo tuyến này", - ông Singh nói trong bài phát biểu dành riêng cho việc khai mạc Triển lãm Hàng không Aero India 2023 hôm thứ Hai.

"Chính phủ quyết tâm đưa Ấn Độ lên thành nước dẫn đầu trong lĩnh vực quốc phòng và mục tiêu là đạt kim ngạch xuất khẩu quốc phòng trị giá 250 tỷ Rupee vào năm 2024", - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh.

Cảng Hải Phòng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2023
Ấn Độ ngày càng xích gần Việt Nam

Triển lãm Hàng không Ấn Độ Aero India 2023

Triển lãm Aero India 2023 sẽ khai mạc vào thứ Hai tại căn cứ quân sự Yelahanka ở thành phố Bangalore, miền nam đất nước. Sự kiện kéo dài năm ngày với khẩu hiệu "Đường băng cho hàng tỷ cơ hội" sẽ do đích thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khai mạc.
Theo lời các nhà tổ chức, Triển lãm thu hút đại diện hơn 80 quốc gia đến trưng bày sản phẩm của hơn 800 công ty quốc phòng, trong đó có khoảng 100 công ty nước ngoài. Còn trong khuôn khổ sự kiện diễn ra dưới sự bảo trợ, sẽ tiến hành những cuộc gặp, giới thiệu các gian hàng và hội thảo với sự tham gia của các Bộ trưởng Quốc phòng từ 30 nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала