Mỹ đã tìm thấy thiết bị điện tử và cảm biến trong khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi

© Ảnh : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinXác một khinh khí cầu bị bắn rơi do quân đội Mỹ trục vớt từ đáy Đại Tây Dương
Xác một khinh khí cầu bị bắn rơi do quân đội Mỹ trục vớt từ đáy Đại Tây Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tờ New York Post dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ viết rằng quân đội Mỹ đã tìm thấy một cơ cấu điện tử và cảm biến trong khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi.
Tờ báo cho rằng thiết bị này có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu tình báo.

"Các đội đã thu hồi một lượng lớn mảnh vỡ, bao gồm tất cả các cảm biến ưu tiên và linh kiện điện tử, cũng như các phần cấu trúc của nó", - tờ báo cho biết trong một tuyên bố từ đại diện của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ.

Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2023
Tổng thư ký NATO bình luận về "khinh khí cầu Trung Quốc" trên bầu trời Mỹ

Các vật thể không khí bay trên bầu trời Hoa Kỳ

Ngày 12/2, quân đội Mỹ đã bắn hạ vật thể bay thứ tư trong vòng 8 ngày qua, trong đó có một khinh khí cầu của Trung Quốc. Washington cho rằng vật thể này được phóng với mục đích gián điệp, Bắc Kinh cho rằng đó là một khinh khí cầu thời tiết dân sự đi bị chệch lộ trình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала