Ông Guterres: Lần đầu trong nhiều thập kỷ, tình trạng nghèo đói cùng cực đang gia tăng trên thế giới

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhDân nghèo
Dân nghèo - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva, Tổng thư ký LHQ António Guterres cho biết, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, tình trạng nghèo đói đang gia tăng trên toàn thế giới, thế giới không tiến lên mà đang đi thụt lùi.

Ông nói: "Thay vì tiếp tục quá trình tiến bộ này, chúng ta đã quay ngược lại. Nghèo đói cùng cực đang gia tăng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ".

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 339 triệu người trên toàn thế giới cần hỗ trợ nhân đạo vào năm 2023, nhiều hơn 25% so với năm 2022.

Chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo, chủ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng đang gia tăng trên khắp thế giới.

Ông nói: "Trên khắp thế giới, chủ nghĩa bài Do Thái, chống người Hồi giáo, đàn áp người theo đạo Cơ đốc, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng đang lan tràn".

Một cặp vợ chồng về hưu đang xem TV - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2022
Người hưu trí ở Anh sẽ đối mặt với mùa đông khủng khiếp và đói nghèo vì không có gas từ Nga
Ông Guterres nói thêm rằng các nhóm thiểu số về tôn giáo, ngôn ngữ và sắc tộc, cộng đồng LGBTQA+ (giới tính thứ 3) và các cộng đồng thiểu số khác đang là mục tiêu của sự đàn áp và hận thù.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала