Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương "chủ động" xin nghỉ hưu sớm

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, sau 20 tháng làm chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.
Ngày 1/3, UBND tỉnh Bình Dương trao nhiều quyết định liên quan công tác cán bộ.
Cụ thể, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh văn phòng UBND tỉnh. Thay vị trí trên là ông Võ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Dĩ An.
Quyết định này được đưa ra do ông Dương chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi "vì lý do sức khỏe", chứ không phải từ "gợi ý" của cơ quan có thẩm quyền.
Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2022
Việt Nam có hay không văn hoá từ chức?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tầm Dương chia sẻ năm nay ông đã tròn 60 tuổi (sinh năm 1963), nếu nghỉ đúng tuổi thì cũng chỉ làm thêm 9 tháng nữa. Ông đã chủ động nộp đơn từ 6 tháng trước và gặp trực tiếp các lãnh đạo tỉnh để trình bày, tới nay mới được chấp thuận.
Ông Nguyễn Tầm Dương trước đó là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương. Tháng 7/2021, ông được điều chuyển qua làm Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала