Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan

© AP Photo / Heng SinithPhát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc gửi công hàm cho Mỹ vì việc phê duyệt thỏa thuận có thể bán cho Đài Loan các loại vũ khí và thiết bị máy bay chiến đấu F-16 trị giá hơn 600 triệu đô la Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) tuyên bố hôm thứ Sáu.
"Trung Quốc cực lực phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Các hành động của Mỹ là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" và các điều khoản trong ba thông cáo chung Trung-Mỹ, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", - Đàm Khắc Phi tuyên bố, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích dẫn lời đại diện.
Đàm Khắc Phi nói thêm rằng "Trung Quốc rất không hài lòng với điều này và đã nghiêm khắc gửi công hàm phản đối đến Mỹ".
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Mỹ coi việc ngăn chặn quân đội Trung Quốc xâm lược Đài Loan trước năm 2030 là thực tế

"Luôn sẵn sàng đối đầu với kẻ thù"

"Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và ngừng liên lạc quân sự với Đài Bắc, ngừng can thiệp vào vấn đề Đài Loan và làm trầm trọng thêm căng thẳng ở eo biển Đài Loan", - Đàm Khắc Phi nêu rõ.
Ông nhấn mạnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa luôn sẵn sàng đối đầu trực diện với kẻ thù, chống lại sự khiêu khích của các lực lượng ủng hộ độc lập Đài Loan và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, đồng thời luôn sẵn sàng kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của CHND Trung Hoa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала