Có bao nhiêu cư dân Đức không trả nổi chi phí gia đình do lạm phát?

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhBundestag, Đức
Bundestag, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo kết quả công trình nghiên cứu tiến hành theo đặt hàng của ngân hàng Đức Postbank, 1/6 cư dân Đức khó lòng trả nổi các chi phí của sinh hoạt gia đình do lạm phát gia tăng. Đó là thông báo của tờ Welt.
Công trình nghiên cứu với 2100 người trên 18 tuổi tham gia cho thấy số người gặp khó khăn trong việc thanh toán các chi phí gia đình đã tăng 54% so với đầu năm 2022. Làm rõ thêm, có 58,1% số người được hỏi tuyên bố rằng họ bắt đầu tiêu tốn nhiều hơn do lạm phát gia tăng và chỉ 3,6% gần như không nhận thấy tình trạng tăng giá.
Theo bài viết trên tờ Welt, 34,8% số người được hỏi cho biết bây giờ họ buộc phải xài lạm vào số tiền chắt bóp tiết kiệm. Đồng thời, đại đa số người tham gia khảo sát tuyên bố rằng do lạm phát nên họ bắt đầu mua sắm ít hơn.
Cần lưu ý rằng 31,8% số người được hỏi tin vào sự ổn định của mức sống còn 51,6% số người cho rằng mức sống sẽ tồi tệ xấu đi trong tương lai.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Thủ tướng Hungary Orban kêu gọi EU chống lạm phát chứ không phải chống Nga

Tăng giá lương thực tại EU

Trước đó, ấn phẩm thông tin và phân tích LesEchos của Pháp đã đăng tài liệu về tình trạng giá lương thực-thực phẩm tăng cao tại Liên minh châu Âu. Các tác giả ghi nhận đà tăng nhanh lạm phát trong lĩnh vực lương thực và đi đến kết luận rằng đây đã là «vấn đề chính trị trên toàn châu Âu».
Theo ấn phẩm này, trong năm qua, giá lương thực-thực phẩm ở khu vực đồng euro đã tăng 15%, còn ở Đức và một số nước châu Âu khác, nhịp độ lạm phát trong lĩnh vực này đã vượt quá 20%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала