Dự báo mất mùa cà phê có hệ thống do biến đổi khí hậu

© Ảnh : Pixabay/Хuanduongvan87Đồn điền cà phê ở Việt Nam
Đồn điền cà phê ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học từ tổ chức nghiên cứu Úc CSIRO Oceans & Atmosphere chỉ ra biến đổi khí hậu do con người gây ra gây rủi ro hệ thống cho việc trồng cà phê.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Climate.
Được biết, cây cà phê rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu, nhưng tác động của ảnh hưởng đồng bộ của các yếu tố khí hậu thay đổi xảy ra đồng thời ở một số trung tâm sản xuất cà phê vẫn chưa được biết rõ. Để hiểu rõ hơn làm thế nào các chế độ khí hậu quy mô lớn như dao động phía Nam có thể dẫn đến mất mùa cà phê đồng thời ở một số quốc gia, các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích có hệ thống các nguy cơ khí hậu và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt ở các vùng sản xuất cà phê từ năm 1980 đến 2020.
Trong khoảng thời gian được xem xét, số lượng các mối nguy hiểm và sự kiện khí hậu tăng lên ở mỗi khu vực trồng cà phê trọng điểm. Ngoài ra, các loại mối nguy hiểm cũng thay đổi: nếu trước đây điều kiện mát mẻ quá mức gây ra mất mùa, thì bây giờ chúng ta đang nói về nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt.
Các nhà khoa học cho biết khi các dự báo về biến đổi khí hậu chỉ ra sự nóng lên hơn nữa ở vùng nhiệt đới, sản xuất cà phê có thể phải đối mặt với những cú sốc mang tính hệ thống kéo dài.
Cà phê - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2023
Robusta hay Arabica: Liệu cà phê Việt Nam có thật sự ngon nhất thế giới?

El Niño là gì?

El Niño là một giai đoạn của «Dao động phía Nam», là sự dao động tự nhiên về nhiệt độ nước bề mặt của vùng xích đạo Thái Bình Dương. Hiện tượng này tái diễn với khoảng thời gian không đều từ 2-7 năm và kéo dài trung bình 5 năm. El Niño góp phần gây ra hạn hán và nhiệt độ cao bất thường ảnh hưởng đến các nước đang phát triển phụ thuộc vào nông nghiệp và thủy sản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала