Ukraina trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới

© Ảnh : SrA Matt Porter/U.S. Department of DefenseChất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ
Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina năm ngoái đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới sau Qatar và Ấn Độ, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết.
Theo thông cáo báo chí của viện về việc công bố số liệu buôn bán vũ khí toàn cầu, Ukraina từ năm 1991 đến cuối năm 2021 nhập khẩu rất ít vũ khí cỡ lớn. Tuy nhiên sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga, Ukraina nhờ viện trợ quân sự từ Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã "trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới năm 2022", thông cáo cho biết.
SIPRI xếp hạng năm nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu trong giai đoạn 2018-2022 là Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức.
S-400 ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2020
Nêu tên các nước nhập khẩu vũ khí Nga nhiều nhất
Đồng thời, khoảng cách giữa khối lượng xuất khẩu từ Hoa Kỳ và Liên bang Nga "tăng lên đáng kể" (xuất khẩu của Nga giảm), còn Pháp bắt đầu ít cách xa Nga hơn về chỉ số này, thông cáo báo chí cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала