CHDCND Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân mới dưới nước

© AP Photo / Mark SchiefelbeinTên lửa đạn đạo DF-41 tại cuộc diễu binh ở Bắc Kinh
Tên lửa đạn đạo DF-41 tại cuộc diễu binh ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí hạt nhân mới ngầm dưới nước, Yonhap đưa tin, dẫn nguồn các cơ quan truyền thông Bắc Triều Tiên.
Theo Reuters, đối tượng nói đến ở đây là các phương tiện chiến đấu ngầm dưới nước được thiết kế để tiêu diệt các nhóm hải quân của đối phương và tạo ra "cơn sóng thần khổng lồ mang phóng xạ".
Các cơ quan truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đưa tin cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đã "nghiêm khắc cảnh cáo kẻ địch" phải chấm dứt các cuộc tập trận quân sự "liều lĩnh".
Các bài viết nói rằng phương tiện tấn công tự hành dưới nước được phóng ra ngoài khơi vùng biển huyện Riwon, tỉnh Hamgyongnam-do vào thứ Ba và tiếp cận mục tiêu giả định mô phỏng bến cảng của địch ở ngoài khơi vịnh Hongwon. Đầu đạn thử nghiệm của vũ khí này phát nổ dưới nước vào chiều thứ Năm. Phương tiện không người lái di chuyển ở độ sâu từ 80 đến 150 mét ở biển Nhật Bản trong 59 giờ 12 phút.
Bình Nhưỡng cũng xác nhận đã thử 2 tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 và Hwasal-2. Chúng được trang bị đầu đạn mô phỏng vũ khí hạt nhân.
Các vụ phóng tên lửa trong cuộc tập trận ở Bắc Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2023
CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa hành trình tầm xa về phía biển Nhật Bản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала